Xuất hiện mưa xuân trái mùa ở Đông Nam bộ

Cơn mưa trái mùa bất ngờ đổ xuống một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đúng vào tối 28/12 âm lịch khiến thời tiết trở nên mát dịu. Nhiều nhà vườn lo lắng mưa sẽ ảnh hưởng đến cây cảnh tết cũng như các vườn cây đang ra hoa.

Sau những ngày nắng nóng oi bức, vào tối 8/2, tại một số khu vực của Nam Bộ bất ngờ có mưa; trong đó, tại một số nơi thuộc Đồng Nai, Bình Dương, TP HCM, ngay từ 18h, trời đã có mưa với lượng mưa nhỏ và mưa vừa. Càng về tối, lượng mưa càng nặng hạt; riêng tại Bình Phước, cơn mưa kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Nhiều khu vực thuộc huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Phước Long…có mưa vừa, mưa to, trong cơn mưa còn có kèm theo dông nhẹ.

Có thể nói, việc xuất hiện cơn mưa trái mùa vào dịp cuối năm đã khiến cho không khí dịu mát hẳn, xua đi cái nắng nóng oi bức kéo dài nhiều ngày qua. Cơn mưa này khiến người dân ở khu vực Đông Nam Bộ rất bất ngờ vì đây gần như là lần đầu tiên một cơn mưa đổ xuống đúng vào dịp tết. Đối với người dân Bình Phước, cơn mưa như “điềm lành” báo hiệu một cái tết yên vui, mát mẻ, bỏ lại phía sau tất cả những khó khăn để đón một năm mới đầy manh mắn, hạnh phúc. Vì vậy, mặc dù cơn mưa chưa kịp kết thúc, mặt đường vẫn còn đầy nước nhưng người dân đã ùa nhau ra đường đón xuân sớm tận hưởng khí trời tự nhiên tươi mát.

Tuy nhiên, cơn mưa trái mùa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các vườn điều đang ra hoa, kết trái, việc gặp mưa sẽ khiến cho hoa điều bị khô, đồng thời tạo điều kiệm cho sâu bệnh phát triển ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Đặc biệt, cơn mưa bất chợt này đã khiến các chủ vựa cây kiểng đang bày bán ngoài các chợ hoa xuân không kịp ứng phó. Nhiều loại hoa gặp mưa bị tan bông, nát cành không bán được giá.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 2 tại khu vực Nam Bộ sẽ có một số đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc xuống; trong đó, có ít nhất 1 đợt có cường độ mạnh ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Thời kỳ này Nam Bộ vẫn còn mưa do các đợt không khí lạnh tăng cường gây ra. Tuy nhiên lượng mưa chủ yếu là mưa nhỏ và có dông vài nơi.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.