Xuất hiện bão đôi, đường đi của bão SAOLA khó lường

(PLO)- Bão SAOLA đang hoạt động cùng lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão SAOLA khoảng 1500km cũng đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là HAIKUI.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 29-8, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) phát bản tin đầu tiên về cơn bão SAOLA. Dự báo trong 24-48 giờ tới, nhiều khả năng bão SAOLA sẽ đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Video: Xuất hiện bão đôi, đường đi của bão SAOLA khó lường

Tuy nhiên, cùng với hoạt động của bão SAOLA thì lúc này ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, cách bão SAOLA khoảng 1500km về phía Đông cũng đang có một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là HAIKUI.

Hiệu ứng bão đôi

Trao đổi với báo chí chiều 29-8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm KTTVQG), cho biết: Bão HAIKUI mới hình thành, cường độ mạnh cấp 8, nhưng sự xuất hiện của bão HAIKUI sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi trên Tây Bắc Thái Bình Dương khiến cho đường đi của bão SAOLA có những diễn biến phức tạp.

Sự xuất hiện của bão HAIKUI sẽ tương tác với bão SAOLA tạo ra hiệu ứng bão đôi. Ảnh: VNDMS

Sự xuất hiện của bão HAIKUI sẽ tương tác với bão SAOLA tạo ra hiệu ứng bão đôi. Ảnh: VNDMS

Sự xuất hiện của bão HAIKUI sẽ tương tác với bão SAOLA tạo ra hiệu ứng bão đôi, hay còn gọi là hiệu ứng Fujiwara. Với tương tác Fujiwara thì đường đi của bão SAOLA đã có nhiều thay đổi.

"Dự báo ban đầu bão đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), sau đó di chuyển vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), nhưng trong 1-2 ngày gần đây dự báo của các Trung tâm dự báo bão quốc tế bắt đầu có sự thay đổi về hướng dịch chuyển, lệch hơn về phía Nam và đi vào Biển Đông trong khoảng 30 đến 48 giờ tới” - ông Tuấn nói.

Hai kịch bản đường đi của bão SAOLA

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết dự báo đường đi của bão SAOLA hiện tại có ba kịch bản.

Kịch bản một: Bão đi vào ven biển Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông-Ma Cao.

Kịch bản hai: Sau khi di chuyển vào Biển Đông bão SAOLA sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đổi hướng di chuyển Tây, hướng về khu vực Lôi Châu (Trung Quốc).

Kịch bản ba: Sau khi di chuyển vào Biển Đông bão SAOLA sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu và tan dần.

Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết, do có nhiều yếu tố chi phối nên chưa có dự báo nào chắn chắn về hướng di chuyển của bão số 3 trong 3-5 ngày tới. Do vậy cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật liên tục trong những giờ tới.

“Trước mắt, cần lưu ý những nguy cơ tác động trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông trong hai ngày tới” - ông Tuấn nhấn mạnh.

Dự báo trong ngày hôm nay hoàn lưu phía tây của bão SAOLA sẽ ảnh hưởng tới khu vực phía Đông Bắc của đảo Luzon (Philippin) gây mưa dông mạnh, gió mạnh.

Từ đêm nay trở đi hoàn lưu của bão SAOLA sẽ bắt đầu tác động đến khu vực phía Đông của vùng biển Bắc của Biển Đông, khiến cho khu vực vùng biển Bắc của Biển Đông có gió mạnh cấp 6.

Từ chiều và đêm ngày 30-8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 14; biển động dữ dội.

Từ ngày 31-8: cảnh báo ở khu vực phía Bắc của Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6-8m.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.