Xuân về trên những chiếc tàu

(PLO)- Những chiếc tàu cảnh sát biển được cán bộ, chiến sĩ trang trí nhiều nhành mai, đào… để chào đón năm mới Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày cận tết Nguyên đán 2023, khi mọi người chuẩn bị về quê vui xuân đón tết cùng gia đình, người thân thì nhiều chiến sĩ cảnh sát biển (CSB) tại Hải đội 202 Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong, Quảng Trị vẫn tiếp tục bám biển để giữ vững tình hình an ninh, quốc phòng trên biển.

Các chiến sĩ Hải đội 202 gói bánh chưng để chuẩn bị cho những ngày tết Nguyên đán đang tới gần. Ảnh: NGUYỄN DO

Các chiến sĩ Hải đội 202 gói bánh chưng để chuẩn bị cho những ngày tết Nguyên đán đang tới gần. Ảnh: NGUYỄN DO

Cái tết đầu tiên xa nhà

Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 đang khẩn trương trang hoàng ở đơn vị và trên các chiếc tàu để anh em ở lại làm nhiệm vụ được đón một cái tết ấm cúng, vui tươi.

Lần đầu tham gia gói bánh chưng cùng đồng đội, chiến sĩ Phan Quốc Trung (27 tuổi, quê Quảng Nam) được chỉ huy đơn vị và đồng đội hướng dẫn tận tình cách để tự tay tạo ra cặp bánh chưng đẹp, thơm ngon.

Trung nhập ngũ hồi đầu năm 2022, đây là lần đầu tiên Trung đón tết xa nhà. Theo Trung, tết năm nay chắc chắn sẽ mang nhiều kỷ niệm khó quên trong cuộc hành trình tuổi trẻ của mình. “Lần đầu ăn tết xa nhà nên em rất nhớ nhà nhưng ở đơn vị có tổ chức các hoạt động như trò chơi, thi gói bánh chưng, làm báo tường… nên cũng vơi đi phần nào” - Trung kể.

Bên trên tàu CSB 2013 đang neo đậu ở cảng, bàn thờ và ảnh Bác Hồ được bày trang trọng. Nhằm giúp các chiến sĩ vơi đi cảm giác nhớ nhà, công tác chuẩn bị tết trên tàu được thực hiện tỉ mỉ với đầy đủ lương thực, thực phẩm đặc trưng của ngày tết... Trên tàu cũng không thể thiếu những nhành mai, tờ báo tường để góp thêm không khí xuân.

Thượng úy Hoàng Văn Hùng, Trưởng tàu CSB 2013, cho biết đơn vị đã chuẩn bị để tất cả mọi người có một cái tết ấm cúng, đảm bảo an toàn về mọi mặt và đặc biệt là luôn sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.

“Đơn vị đã tổ chức động viên các cán bộ, chiến sĩ ở lại trực tết được an tâm tư tưởng. Đặc biệt với các chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự, lần đầu tiên xa gia đình luôn được chúng tôi quan tâm và tạo không khí đón tết vui tươi, đầm ấm để các em cảm nhận được tàu cũng là nhà, các đồng đội là anh em ruột thịt” - Thượng úy Hùng nói.

“Chúng tôi luôn quan tâm và tạo không khí đón tết vui tươi, đầm ấm để những chiến sĩ đón tết xa nhà cảm nhận được tàu cũng là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt.”

Thượng úy Hoàng Văn Hùng, Trưởng tàu CSB 2013

Sẵn sàng rời bến làm nhiệm vụ

Là lính biển nên đối với các chiến sĩ CSB phải đón một cái tết Nguyên đán trên biển đã là công việc thường xuyên.

Thượng úy Hùng chia sẻ dù đang làm nhiệm vụ trên biển hay neo đậu tại cảng chờ mệnh lệnh thì đêm giao thừa luôn có nhiều cảm xúc khó tả. Vào tối 30 tết các chiến sĩ sẽ chuẩn bị những món ăn như bánh chưng, bánh mứt và ngồi quây quần bên nhau.

“Khi đó nếu đang neo đậu tại cảng thì sau khi nghe phát biểu chúc tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chỉ huy hải đội sẽ đến chúc tết tại các tàu. Các anh em sẽ ngồi nói chuyện, chúc nhau và gia đình nhiều điều tốt đẹp trong năm mới” - Thượng úy Hùng nói.

Trung úy Nguyễn Quốc Ngữ, Trưởng tàu CSB 2012, cho biết trong dịp tết Nguyên đán, ngoài việc chuẩn bị các hoạt động đón tết thì công tác chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu.

“Việc đầu tiên là duy trì quân số trực, đảm bảo sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ đột xuất bất cứ lúc nào. Máy móc cũng được kiểm tra kỹ lưỡng để khi rời bến, tàu luôn đảm bảo trang bị tốt nhất khi làm nhiệm vụ” - Trung úy Ngữ nói.

Thiếu tá Đàm Đình Khoa, Phó Hải đội trưởng quân sự Hải đội 202 Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, cho hay Hải đội 202 luôn quán triệt để thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu cũng như công tác đón tết Quý Mão cho các cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Theo Thiếu tá Khoa, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân để nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống xảy ra. Cùng với đó là thường xuyên rà soát, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo mọi thứ tốt nhất trong dịp tết Nguyên đán 2023.•

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.