Xử phạt tài xế đậu xe ở dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để... ngủ

(PLO)- Tài xế dừng xe trái quy định ở dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để ngủ ngon lành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản đối với một tài xế dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để ngủ.

cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Tài xế dừng xe tại dải dừng khẩn cấp trên cao tốc để... ngủ ngon lành.

Cụ thể, chiều 12-3, trong lúc tuần tra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Đội CSGT số 6 phát hiện một ô tô 7 chỗ mang biển số tỉnh Khánh Hòa dừng ở dải dừng khẩn cấp thuộc địa phận xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc xe dừng ở dải dừng khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm hay đặt vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m).

Khi lực lượng CSGT tiếp cận xe để ghi hình thì lái xe ô tô vẫn đang nằm ngủ ngon lành ở ghế tài xế.

Theo Đội CSGT số 6, thời gian gần đây, trên nhiều tuyến cao tốc vẫn còn xảy ra tình trạng một số lái xe tự ý dừng, đỗ phương tiện trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định.

Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất cao dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn giao thông liên hoàn, đặc biệt trong điều kiện các phương tiện lưu thông với tốc độ lớn (80–90 km/h). Chỉ một phương tiện dừng đột ngột trên cao tốc cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều xe phía sau.

cao-toc-vinh-hao-phan-thiet (2).jpg
Khi lực lượng CSGT tiếp cận xe vi phạm, tài xế vẫn đang ngủ ngon lành.

Các hành vi vi phạm thường gặp là dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; dừng xe tại làn dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần làn xe chạy; dừng xe không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi buộc phải dừng tại làn dừng khẩn cấp; dừng xe để đón, trả người; giải quyết việc cá nhân hoặc các lý do không chính đáng khác.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc có thể bị xử phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cục CSGT cho biết, chỉ được dừng xe trong trường hợp bất khả kháng như phương tiện gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục di chuyển; xảy ra tai nạn giao thông, các tình huống khẩn cấp khác buộc phải dừng xe.

Khi buộc phải dừng xe trên cao tốc, người điều khiển phương tiện cần: Bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía sau xe theo đúng khoảng cách an toàn (tối thiểu 150m) và nhanh chóng đưa người ra khỏi làn xe chạy, đứng tại vị trí an toàn phía ngoài hộ lan...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.