Xử phạt người điều khiển xe không chấp hành đo nồng độ cồn, cản trở CSGT ở TP.HCM

(PLO)- CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt một người điều khiển xe mô tô không chấp hành đo nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi cản trở lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ tại phường Bảy Hiền, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt người điều khiển xe mô tô không chấp hành đo nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hành vi cản trở lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ tại phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Xử phạt người điều khiển xe không chấp hành đo nồng độ cồn, cản trở CSGT ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10-1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Bàn Cờ đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đồng Đen (phường Bảy Hiền) thì phát hiện NNT (25 tuổi) điều khiển xe mô tô chở NHVT (23 tuổi) có biểu hiện nghi vấn, chạy tốc độ cao và xe không có gương chiếu hậu bên trái.

z7420599931848_7f6ae8714e6d31ea2cb18e61296f432f.jpg
NHVT có hành vi giữ, lôi kéo cán bộ CSGT để NNT rời khỏi hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Tổ công tác sử dụng xe mô tô đặc chủng tiếp cận, dừng phương tiện tại khu vực giao lộ Trần Mai Ninh – Bàu Cát. Tuy nhiên, khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn, NNT không hợp tác. Cùng lúc, NHVT có hành vi giữ, lôi kéo cán bộ CSGT để người điều khiển rời khỏi hiện trường; làm rơi bộ đàm của CSGT xuống đường rồi nhặt ném đi, tiếp tục dắt xe rời khu vực kiểm tra nhưng bị phát hiện, ngăn chặn.

Sau khi được giải thích quy định pháp luật, những người liên quan đã chấp hành làm việc với lực lượng chức năng. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với NNT về các lỗi: Không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

2345389228641948183.jpg
NNT và NHVT làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CA

Chiều cùng ngày, NNT và NHVT đến trụ sở Đội CSGT Bàn Cờ xuất trình căn cước công dân để làm việc. Chủ phương tiện là ông LTN cũng bị lập biên bản với các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển và tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với đăng ký.

Hiện Đội CSGT Bàn Cờ đã bàn giao hồ sơ cho Công an phường Bảy Hiền tiếp tục củng cố, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chất kích thích và hợp tác với lực lượng CSGT khi được kiểm tra. Việc chống đối, cản trở người thi hành công vụ không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.