Xử phạt người bị trâu húc khi đi chích điện bắt ếch ở Bình Chánh

(PLO)- Người đàn ông bị trâu húc khi đi chích điện bắt ếch ở bãi đất trống trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh bị phạt 3 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông TPT (43 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam; nơi ở xã Vĩnh Lộc A) vì có hành vi “sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản đối với trường hợp không sử dụng tàu cá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Mức xử phạt vi phạm hành chính với ông TPT là 3 triệu đồng.

Ông T được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là hoàn cảnh khó khăn do thất nghiệp, bị thương tích khi thực hiện hành vi chích điện, cụ thể là bị trâu húc.

Xử phạt người đàn ông bị trâu húc khi đi chích ếch ở Bình Chánh
Con trâu húc hai người đàn ông mới đẻ nghé con. Ảnh: HT

UBND xã Vĩnh Lộc A cũng áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu công cụ kích điện theo quy định.

xu-phat-nguoi-dan-ong-bi-trau-huc-khi-di-chich-ech-o-binh-chanh (6).jpg
Vụ việc khiến ông PT và ông VT bị thương. Ảnh: HT

Ông T là một trong hai người đàn ông bị trâu húc bị thương ở bãi đất trống đường Liên Ấp 234, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, trưa 22-2.

Người còn lại là ông HVT (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa). Ông VT không bị xử lý hành chính vì đi cùng nhưng không trực tiếp sử dụng bộ kích điện.

xu-phat-nguoi-dan-ong-bi-trau-huc-khi-di-chich-ech-o-binh-chanh (3).jpg
Khu vực xảy ra vụ trâu húc người đi chích ếch. Ảnh: HT

Nói với PV, gia đình ông VT cho biết, hôm xảy ra vụ việc cả hai ông này đi chích điện bắt ếch ở bãi đất trống. Khi đang chích điện thì bị con trâu mới đẻ nghé con tấn công, bị thương.

Cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bộ chích điện bị bỏ lại hiện trường và được cơ quan chức năng thu giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.