Xử phạt 'bóng ma' di chuyển ngược chiều trên cao tốc

(PLO)- Cục CSGT đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe năm tháng đối với tài xế vi phạm.

Ngày 19-12, Cục CSGT (C67, Bộ Công an) cho  biết đơn vị này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế xe tải có hành vi đi ngược chiều trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe năm tháng đối với tài xế vi phạm.

Thông tin từ C67 cho biết thêm, ngày 9-12, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã mời tài xế điều khiển xe tải biển số 72C-057.98 để làm rõ hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 30-11 vừa qua.

Tại trụ sở CSGT, tài xế xe tải 72C-057.98 đã thừa nhận hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc theo hướng từ TP.HCM đi Long Thành. Do phải đi lấy hàng gấp nên tài xế đã đi nhầm vào đường cao tốc. Khi phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình, tài xế đã quay xe đi ngược chiều để thoát ra khỏi đường cao tốc. Bản thân tài xế đã có giấy phép lái xe hạng FC.

Chiếc xe tải hiên ngang đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Quá trình làm việc, lái xe đã nhận thấy đây là hành vi nguy hiểm có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào cho phương tiện đang lưu thông, nhất là trên đường cao tốc, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ clip chiếc xe tải 72C-057.98 chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào ngày 30-11, gây nhiều bức xúc.

Bà  Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), cho biết đã chuyển thông tin, hình ảnh đến Cục CSGT (C67) để xử lý chiếc xe này.

Theo bà Phương, hiện cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa lắp đặt camera giám sát giao thông trên toàn tuyến. Do đó, bộ phận trực chốt (nhánh A nút giao thông quốc lộ 51) không ghi nhận trường hợp xe tải nào chạy ngược từ quốc lộ 51 vào cao tốc. Camera ở trạm thu phí Dầu Giây cũng không ghi nhận được hình ảnh của phương tiện đã qua trạm.

Theo bà Phương, đối với sự việc trên VEC E không có chức năng xử lý nên đơn vị này đã chuyển thông tin và hình ảnh đến C67 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.