Xử phạt 11 quán ăn ở Đà Lạt vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm

(PLO)- 11 quán ăn trên địa bàn TP Đà Lạt vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm bị xử phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều cơ sở kinh doanh, quán ăn vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Công an TP Đà Lạt tịch thu hàng tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Công an TP Đà Lạt tịch thu hàng tấn nội tạng không rõ nguồn gốc.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom thức ăn, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh; không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Các quán để nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Nhiều quán ăn ở TP Đà Lạt dùng vú heo trôi nổi bán cho thực khách

Nhiều quán ăn ở TP Đà Lạt dùng vú heo trôi nổi bán cho thực khách

Cụ thể, Chi nhánh Đà Lạt - Công ty cổ phần Đại Dương (đường Hai Bà Trưng) bị phạt 12 triệu đồng vì nơi chế biến có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập và không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Quán phở Bằng (đường Nhà Chung) bị phạt tổng cộng 13 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh và kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Quán Ghiền BBQ Đà Lạt (đường Huỳnh Thúc Kháng) bị phạt tổng cộng 6 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh và không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Bò tơ Đà Lạt giấu vú heo giấu trong nhà vệ sinh rồi chế biến cho thực khách

Bò tơ Đà Lạt giấu vú heo giấu trong nhà vệ sinh rồi chế biến cho thực khách

Những hàng quán khác bị phạt gồm: quán Mì Quảng Nhà Shin 2 (đường Lữ Gia, bị phạt 4 triệu đồng), quán bún Công (đường Phù Đổng Thiên Vương, bị phạt 3 triệu đồng), quán 33 chi nhánh 2 (đường Hai Bà Trưng, bị phạt 1 triệu đồng), Công ty TNHH Nhân Ngãi (đường Bùi Thị Xuân, bị phạt 4 triệu đồng), quán lòng nướng số 9 (thôn Xuân Thành, xã Xuân Thọ, bị 1 triệu đồng), quán phở Mỹ Hạnh (đường Lữ Gia, bị phạt 3 triệu đồng), quán ăn Hiền Ty (đường Phù Đổng Thiên Vương, bị phạt 2 triệu đồng), quán Gà Đồi Đà Lạt (đường Lê Hồng Phong, bị phạt 1 triệu đồng).

Trước đó, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM có loạt bài phản ánh “Vú heo trôi nổi thành nầm bò quán nhậu” UBND TP Đà Lạt đã có văn bản chỉ đạo Phòng Y tế - là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP Đà Lạt phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an TP Đà Lạt và các đơn vị có liên quan tổ chức đợt cao điểm tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở kinh doanh ăn uống có món nướng trên địa bàn.

Công an TP Đà Lạt đang xác minh hàng tấn nguồn gốc thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan

Công an TP Đà Lạt đang xác minh hàng tấn nguồn gốc thực phẩm không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan

UBND TP Đà Lạt yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm bao gồm thực phẩm, nguyên liệu đầu vào không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, UBND TP Đà Lạt đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố để kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh, xử lý các hành vi kinh doanh, buôn bán thực phẩm đông lạnh kém chất lượng trên địa bàn thành phố, nhất là đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, xử lý vi phạm để tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng.

Một diễn biến khác, công an TP Đà Lạt cho biết cơ quan này đang tham mưu UBND TP Đà Lạt ra quyết định xử phạt chủ quán ăn Bò tơ Đà Lạt ở số 118, đường Hùng Vương.

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, xác minh hoá đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ của 104 mặt hàng của Công ty Việt Hà Tây Nguyên và Công ty Khủng Long Sữa ở số 46, đường Đinh Công Tráng, phường 7, TP Đà Lạt mà cơ quan này đã phối hợp với Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh kiểm tra trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.