Xử nghiêm vụ 'Mở nhạc to, hỗn chiến 3 người bị thương'

(PLO)- Trưởng công an xã và chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên địa bàn mà không kịp phát hiện, ngăn chặn và xử lý.
Sau phản ánh “Mở nhạc to, hỗn chiến và 3 người bị thương” trên báo Pháp Luật TP.HCM , Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng đã yêu cầu Công an TP.HCM, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND các quận huyện chỉ đạo tăng cường hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi vi phạm quy định về tiếng ồn.
Chỉ đạo này nhằm để phòng ngừa phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp liên quan làm ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự.

Cảnh sát quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ vụ "Mở nhạc to, hỗn chiến và 3 người bị thương”  hôm 9-12. Ảnh: H. Tâm

Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng yêu cầu Công an TP và UBND các quận huyện giao trách nhiệm cho người đứng đầu là trưởng công an xã và chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo về yêu cầu trên.

Theo đó, Trưởng công an xã và chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự trên địa bàn mà không kịp phát hiện, ngăn chặn và xử lý" - văn bản nêu rõ.
Sở Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm thường xuyên tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành về môi trường, đặc biệt là các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, các hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn và quy định về xử lý vi phạm các quy định về tiếng ồn. Đồng thời, phải hướng dẫn chuyên ngành về phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi vi phạm quy định về tiếng ồn.
"Ngoài ra, UBND các quận huyện phải tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất với UBND TP (thông qua Sở Tư pháp)", công văn nêu.
Trước đó, sáng 9-12, một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ cầm theo gậy gộc, hung khí lao vào nhau hỗn chiến ở con hẻm 184/19 đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) khiến cư dân khu vực hoảng hốt. Cuộc hỗn chiến khiến cho 3 người bị thương phải nhập viện.
Nguyên nhân của vụ hỗn chiến, theo người dân là xuất phát từ việc một người đàn ông sống tại hẻm 184/19 bày tỏ bức xúc về việc nhóm công nhân làm việc tại kho hàng ở đầu hẻm đối diện Công ty Hoàng Sa Việt thường mở nhạc lớn quá mức vào buổi tối gây ồn ào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.