Xử nghiêm cán bộ chống tham nhũng lại đi tham nhũng

(PL)- “Không gì tệ hơn nếu cán bộ ở các cơ quan có trách nhiệm phòng, chống tham nhũng lại đi tham nhũng” - Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nói.

Sáng 3-12, tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ tư lệnh TP.HCM và ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh, đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba quận 1, 3 và 4 (TP.HCM).

Tội phạm tham nhũng phải bị xử mức án cao nhất

Tại buổi tiếp xúc, nạn tham nhũng được cử tri các quận này đặc biệt quan tâm. Bà Đặng Kim Hương (cử tri quận 4) cho rằng tệ nạn tham nhũng còn rất nghiêm trọng, gây bức xúc và giảm sút niềm tin trong nhân dân.

“Các lĩnh vực như cổ phần hóa doanh nghiệp, mua bán tài sản công… cứ nơi nào tài sản có giá trị lớn thì sẽ có tham nhũng. Tôi kiến nghị không đặc xá, không giảm án và tuyên mức án cao nhất đối với tội phạm tham nhũng” - bà Hương nói.

Ông Nguyễn Xuân Cường (cử tri quận 3) cũng cho rằng đối với tham nhũng, cần xác định rõ nguyên tắc nếu cán bộ không chứng minh được nguồn gốc tài sản của mình thì tài sản đó được xem là tài sản bất minh, tài sản tham nhũng. Ông đề nghị cần thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản bởi thực tế từ trước đến nay chưa có vụ tham nhũng nào được phát hiện từ việc kê khai tài sản. Cạnh đó, cần xử nghiêm những cán bộ tham nhũng là “quan lớn” trước để làm gương. “Cử tri rất cần những đầy tớ trung thành của nhân dân chứ không cần những ông quan ngồi trên dân” - ông Cường nói.

Chia sẻ với cử tri, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đã ghi nhận các ý kiến của cử tri và cho biết sẽ chuyển lên Quốc hội, các cơ quan trung ương có thẩm quyền. Ông cho rằng không gì tệ hơn nếu cán bộ ở các cơ quan có trách nhiệm phòng, chống tham nhũng lại đi tham nhũng. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm các cá nhân ở cơ quan chống tham nhũng mà tham nhũng.

Với ý kiến xử tội tham nhũng với mức án cao nhất, ông Trần Lưu Quang cho biết tội tham nhũng cũng có khung án tử hình. “Từ đầu nhiệm kỳ đến giờ, đã có một người từng là ủy viên Bộ Chính trị bị xử tù và nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp bị xử lý” - ông Quang nói và cho rằng chưa bao giờ công tác phòng, chống tham nhũng lại được đẩy mạnh và làm nghiêm túc, quyết liệt như thời gian qua.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đã nói chưa bao giờ có sự lơi là, dừng lại. Nhưng để kết tội một ai tham nhũng cần có sự cẩn trọng để tránh oan sai.

Theo ông Quang, việc chống tham nhũng sẽ hiệu quả hơn khi việc kê khai tài sản được thực hiện đúng quy định. “Ở nước ngoài, hầu như mọi giao dịch được thực hiện qua thẻ, không dùng tiền mặt nên ai tham nhũng là biết liền, kiểm soát tài sản cán bộ cũng dễ hơn” - ông Quang chia sẻ.

Đại biểu Quốc hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đang trao đổi với các cử tri. Ảnh: T.LÂM

Xử lý rất nghiêm ấn phẩm có đường lưỡi bò

Ngoài vấn đề tham nhũng, cử tri ba quận ở TP.HCM cũng đề cập đến tình hình biển Đông, nhất là sau vụ việc bộ phim Người tuyết bé nhỏ được công chiếu, hình đường lưỡi bò xuất hiện trong phim đã gây phẫn nộ trong dư luận. Cử tri Hoàng Tuyết Mai cho rằng chiến lược cài cắm đường lưỡi bò là rất rõ ràng. “Không thể có chuyện ngẫu nhiên đường lưỡi bò xuất hiện trên các vật dụng đưa vào Việt Nam” - bà Mai nói và đề nghị cần có chiến lược và giải pháp để người dân có thể ứng xử một cách phù hợp khi phát hiện các sản phẩm, phim ảnh có cài cắm đường lưỡi bò.

Chia sẻ với cử tri, ông Trần Lưu Quang cho biết sự bức xúc của người dân về biển Đông là có thật. “Chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ở biển Đông. Kỳ họp Quốc hội lần này cũng đã dành một buổi để nghe về tình hình biển Đông. Tuy nhiên, việc lên tiếng bảo vệ chủ quyền cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Vấn đề biển Đông là vấn đề phức tạp. Chúng ta không bao giờ muốn chiến tranh vì chúng ta đã quá đau khổ. Do đó, trong từng thời điểm, chúng ta có những giải pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền ở biển Đông” - ông Quang nói và cho rằng đã là người Việt Nam thì phải bảo vệ từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Liên quan đến vụ việc truyền bá bản đồ có đường lưỡi bò vào Việt Nam, ông Trần Lưu Quang cho biết vừa rồi ở TP.HCM, Công ty Lữ hành Saigontourist sử dụng một số ấn phẩm của đối tác ở Trung Quốc. Sau khi phát hiện, TP đã xử lý rất nghiêm. “Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành chuyên môn tính toán lại những việc đã xử lý xem đã đủ liều lượng chưa, để có những động thái thích hợp, tiếng nói mạnh mẽ về việc này” - ông Quang nói.

Sẽ kiến nghị thí điểm chính quyền đô thị

Với ý kiến cử tri mong muốn được thí điểm mô hình chính quyền đô thị như Hà Nội, ông Trần Lưu Quang cho biết thực tế ở các TP lớn cũng đặt ra sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp. Như hai phường Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) có dân số hơn 110.000 người, tương đương với quy mô lớn hơn một số huyện ở tỉnh nhỏ. Nhưng tổ chức bộ máy cũng chỉ ở cấp phường, công an chưa tới 40 người, trong khi công an huyện ở tỉnh khác thì khoảng 150 người. “Nếu áp dụng vào chung cả nước thì không phù hợp mà cần có cái riêng mà cụ thể là chính quyền đô thị. Sở Nội vụ đang tham mưu để trình UBND TP có ý kiến với Quốc hội cho phép làm” - ông Quang nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.