Xử nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm

(PLO)- Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm…

Tối 24-8, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục CSHS và sơ kết công tác phòng, chống tội phạm hình sự 6 tháng đầu năm 2018.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAND

Báo cáo cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2018, Cục CSHS đã tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp, chương trình công tác phòng, chống tội phạm hình sự. Thường xuyên theo dõi diễn biến tội phạm hình sự (TPHS); đôn đốc lực lượng CSHS về công tác báo cáo, thống kê, phân tích, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp chỉ đạo giải quyết các điểm nóng về hình sự.

Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp TPHS bảo vệ các ngày Lễ, Tết từ đầu năm; xây dựng và triển khai Điện số 18 của Cục CSHS chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an các địa phương về tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong thời gian diễn ra Cúp bóng đá thế giới.

Lực lượng CSHS đã điều tra, khám phá hơn 20.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hơn 45.000 đối tượng, đạt tỷ lệ 79,5%. Triệt phá 1.028 băng, nhóm tội phạm các loại, trong đó có nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiệm trọng đã được nhanh chóng điều tra làm rõ…

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, chiến công trong công tác và chiến đấu của Cục CSHS trong thời gian qua.

Thời gian tới, Thượng Tướng Vương đề nghị đơn vị này phải luôn luôn coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, coi trọng công tác điều tra, giải quyết tốt tin báo tố giác tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến phức tạp của tội phạm trong thời gian tới, chú ý vấn đề thống kê tội phạm để phân tích, đánh giá tốt tình hình tội phạm; tập trung đấu tranh, đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức, đặc biệt đối với những băng nhóm mới nhen nhóm hình thành, đặc biệt là các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, núp bóng doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cùng các ban, ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của lực lượng CSHS các cấp; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực trong nội bộ lực lượng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp “bảo kê”, tiếp tay cho tội phạm…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.