Xử lý tàu du lịch 'chặt chém' bữa ăn 8 triệu đồng

(PLO)- Đoàn khách chín người ở Đồng Nai thuê tàu du lịch ở vịnh Hạ Long. Tàu đã phục vụ bữa ăn hơn 8 triệu đồng khiến họ bức xúc.

Theo phản ánh, một đoàn khách chín người ở Đồng Nai thuê tàu du lịch Hồng Long, biển kiểm soát QN-4266, tham quan vịnh Hạ Long với giá trọn gói 2,6 triệu đồng.

Đến trưa, đoàn có nhu cầu ăn trưa trên tàu theo thực đơn gồm cá song, mực ống, thủy sâm, cơm rau. Khi tàu gần về đến bờ, đoàn phải thanh toán cho bữa ăn với giá hơn 8 triệu đồng.

Hơn thế nữa, phục vụ trên tàu còn có hành vi tráo những loại cá đắt tiền thành cá rẻ tiền phục vụ du khách. Cụ thể, phục vụ đã tráo cá song bằng cá sủ; thủy sâm bằng thưng biển.

Món mực luộc và cá song hấp tàu Hồng Long phục vụ được du khách chụp lại gửi tới cơ quan chức năng.

Đoàn khách này đã phản ánh sự việc lên Ban quản lý vịnh Hạ Long. Ngày 12-12,  UBND TP Hạ Long có văn bản xử lý vụ việc.

TP cho rằng thuyền viên tàu Hồng Long QN-4266 đã không có thỏa thuận trước với khách hàng trước khi tính phí chế biến hải sản và sử dụng bia để hấp hải sản; vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 26 Quy định tạm thời về quản lý tàu du lịch trên vịnh Hạ Long...

Từ đó, UBND TP Hạ Long đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động đối với tàu du lịch Hồng Long QN-4266. Thời gian từ chối cấp phép 30 ngày, kể từ ngày 22-11-2017.

Cạnh đó, "không cho phép ông Vũ Văn Yên, máy trưởng tàu du lịch Hồng Long QN-4266, có tên trong danh bạ thuyền viên, người làm việc trên tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; thời gian áp dụng 30 ngày, kể từ ngày 13-12-2017” - văn bản nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.