Thảm kịch phà chìm Sewol:

Xử lý tai nạn xong, thủ tướng mới được từ chức

Tổng thống Park Geun-hye đã chấp thuận cho Thủ tướng Chung Hong-won từ chức nhưng phải sau khi tình hình xử lý phà chìm đi vào ổn định.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin người phát ngôn của tổng thống thông báo như trên trong cuộc họp báo ngày 27-4 và giải thích vấn đề cấp bách nhất hiện nay là tìm kiếm nạn nhân và xử lý hậu quả tai nạn.

10 giờ sáng cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Seoul, Thủ tướng Chung Hong-won đã thông báo từ chức (ảnh) để chịu trách nhiệm về cách thức quản lý kém của chính phủ trong thảm họa phà chìm.

Ông bộc bạch: “Tôi mong muốn xin lỗi vì đã quản lý kém cỏi trong nhiều vấn đề, từ các biện pháp dự phòng trước tai nạn cho đến phản ứng ban đầu và các biện pháp tiếp theo của chính phủ sau tai nạn… Trước nỗi đau của gia đình các nạn nhân, nỗi buồn bã và thái độ giận dữ của nhân dân, tôi nghĩ rằng điều phải làm bây giờ là nhận trách nhiệm và từ chức”.

Ông ghi nhận công việc ưu tiên hiện thời là quản lý tình huống khủng hoảng, tuy nhiên ông vẫn quyết định từ chức vì bản thân ông không muốn trở thành gánh nặng cho chính phủ trên cương vị thủ tướng. Ông nói tiếp: “Tai nạn đã làm người dân Hàn Quốc phải sốc và sầu khổ. Nhiều ngày trôi qua nhưng ban đêm tiếng khóc của gia đình những người mất tích cứ luôn ám ảnh tôi”.

Ngay sau đó, ông Ahn Cheol-soo, đồng chủ tịch đảng Liên minh chính sách mới vì dân chủ (đối lập), đã chỉ trích thủ tướng từ chức không chỉ vô trách nhiệm mà còn hèn nhát. Ông đã yêu cầu tổng thống phải xin lỗi nhân dân vì lời xin lỗi chân thành ít ra cũng an ủi và tạo niềm tin cho gia đình các nạn nhân.

Ông Kim Han-gil, đồng chủ tịch đảng nêu trên, tuyên bố với báo giới: “Một quốc gia không biết mạng sống là quý giá thì đó là một quốc gia kém phát triển. Một chính phủ không bảo vệ được mạng sống và tài sản của nhân dân thì đó không phải là chính phủ”.

Phà Sewol có trọng tải 6.825 tấn chìm ngày 16-4 cách bờ biển đảo Jindo 20 km. Phà chở 476 người. Đến tối  27-4, số thi thể tìm thấy đã tăng lên 188 người, 114 người còn mất tích, 174 người được cứu sống. Trong ngày 27-4, cơ quan công tố đã khám xét văn phòng cơ quan hàng hải phụ trách đảo Jeju và đảo Jindo, đồng thời tịch thu đoạn băng liên lạc giữa phà và cơ quan này nửa tiếng trước khi phà chìm.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.