'Xử lý như thế, người dân từ chối làm việc là đúng rồi'

(PL0)- Người dân thấy xe rút chất thải hầm cầu đưa đi bổ bậy, gọi điện qua đường dây nóng báo cho Sở TN-MT TP.HCM. Nhưng kết quả xử lý chẳng đâu vào đâu khiến người dân thất vọng

Tại buổi làm việc về xử lý thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng sáng 1-3, ông Trần Văn Thạch, Phó giám đốc Sở TN-MT cho biết, sau một năm lập đường dây nóng đến nay, Sở nhận được được 177 thông tin phản ánh, hiện đã xử lý được 172 thông tin, còn năm thông tin đang trong quá trình xử lý.

Trong đó có trường hợp người dân ở quận 8, báo tin phát hiện thấy xe rút hầm cầu rút chất thải rồi đưa đi đổ bậy. Tuy nhiên, khi sở TN-MT cử người xuống làm việc thì người báo tin không cung cấp hình ảnh nên không có cơ sở xử phạt. Sau đó, Sở lại chuyển thông tin đơn vị bị phản ánh đưa xe đi đổ bậy.

Người dân thấy xe rút chất thải hầm cầu đưa đi đổ bậy nhưng cơ quan chức năng không xử lý được. Ảnh: K.B

Phóng viên Pháp Luật TP.HCMđặt vấn đề, tại sao Sở TN-MT không tổ chức thanh tra, hoặc phối hợp với cảnh sát môi trường để “phục kích” xử lý vụ việc mà lại chỉ lại yêu cầu người dân phải cung cấp hình ảnh, rồi lại chuyển thông tin cho đơn vị bị phản ánh?

Đại diện Sở TN-MT cho rằng, do người dân chỉ cung cấp thông tin, không có chứng cứ nên không có cơ sở xử lý. Mặt khác, người dân phản ánh địa chỉ đơn vị rút hầm cầu đổ bậy nên sở đã chuyển thông tin cho đơn vị này để kiểm chứng. Tuy nhiên, sau đó, người dân từ chối làm việc với đơn vị bị phản ánh.

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP, chủ trì buổi làm việc cho rằng, việc xử lý thông tin của Sở TN-MT như vậy là chưa tốt. Thậm chí gây thêm phiền phức cho người dân. “Ai lại đưa thông tin người phản ánh cho đơn vị bị phản ánh. Người dân từ chối làm việc đúng rồi”.

Theo ông Hoan, đáng lẽ Sở TN-MT nên tổ chức lực lượng đi xác minh thông tin người dân phản ánh, rồi có hình thức xử lý phù hợp. Thậm chí trong trường hợp không xác minh được thì cũng không nên chuyển thông tin người phản ánh cho đơn vị bị phản ánh vì làm như thế là không đúng quy định.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, bà N. – người phản ánh thông tin xe rút hầm cầu đổ bậy nói quy trình xử lý thông tin của Sở TN-MT môi trường làm bà thất vọng. “Mình thấy vụ việc nên phản ánh cơ quan chức năng, họ không xử lý mà còn bắt mình phải chụp hình, cung cấp chứng cứ. Chưa hết, họ lại còn báo tin cho đơn vị bị phản ánh. Như thế thì làm sao xử lý được”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.