Xử lý nghiêm việc nhận tặng quà tết không đúng quy định

(PLO)- Thanh tra Chính phủ đã chính thức thông báo nghiêm cấm tặng quà tết dưới mọi hình thức.

Chiều nay (27-12), trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cho biết chiều cùng ngày TTCP đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương về việc báo cáo sử dụng tài sản tặng quà tết công, tặng quà và nhận tặng quà không đúng quy định trong dịp tết Đinh Dậu 2017.

Theo ông Đạt, việc công bố đường dây nóng phản ánh về việc tặng quà tết không đúng quy định được Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu hôm 20-12 vừa qua. Cụ thể nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức, đồng thời tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm.

Xử lý nghiêm việc nhận tặng quà tết không đúng quy định ảnh 1
Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) ông Phạm Trọng Đạt trực tiếp tiếp nhận thông tin về tặng, nhận quà trái quy định qua đường dây nóng. Ảnh: Đ.TRUNG

Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Thanh tra Chính đã chính thức công bố đường dây nóng với các số điện thoại cho người dân biết để tố cáo việc “tặng quà tết trái quy định”, người dân, cán bộ phản ánh những vi phạm trong tặng quà trực tiếp đến ông Phạm Trọng Đạt, Cục Chống tham nhũng (TTCP) 080.48228, 0902.386.999 và 0125.698.6688.

Ngoài ra, theo ông Đạt, các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo về việc tặng, nhận quà gửi về TTCP chậm nhất là ngày 6-2-2017 theo thư điện tử cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng hạn định quy định.

Trước đó tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rõ: “Ngay trong dịp tết Nguyên đán sắp tới, tôi đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc tết lãnh đạo, không biếu xén”.

“Tôi yêu cầu không chúc tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành. Yêu cầu các tỉnh không về Hà Nội chúc tết. Ở các địa phương cũng vậy. Cần thực hiện nghiêm việc này. Chính phủ cần làm gương, từng đồng chí thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.