Xử lý dứt điểm vụ biệt thự của ông Phan Như Thạch trong quý 1-2015

(PLO) - Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có văn bản chính thức chỉ đạo xử lý vụ xây dựng biệt thự trái phép của gia đình Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) tại khu vực rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Ngày 22-1, theo thông tin chúng tôi có được, phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã chính thức có Công văn 454 (ký ngày 19-1) chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý việc xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích tại Khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân (cũ), đường vào Suối Lương của gia đình ông Thạch và khu vực quần thể biệt thự có trị giá trên 100 tỉ đồng sau lưng Hạt kiểm lâm của đại gia Ngô Văn Quang (chủ khai thác vàng ở Quảng Nam) được cho là mua lại đất của ông Thạch.

 Biệt thự của gia đình ông Thạch. Ảnh: Lê Phi 

Ông Tuấn cho biết lãnh đạo UBND TP đã thống nhất ý kiến và kết luận cụ thể là giao cho Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Xây dựng, NN&PTNT, Thanh tra TP, Chi cục kiểm lâm, quận Liên Chiểu… và phường Hòa Hiệp Bắc mời ông Thạch và ông Quang đến làm việc. Phó Chủ tịch Tuấn nêu rõ ông Thạch và ông Quang không được ủy quyền người khác đi thay.

“Phải tập trung tiến hành xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên trong quý 1-2015”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo thông tin PV thu thập được, trong văn bản vừa trình UBND TP, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có ý kiến đề xuất xử lý hành chính đối với các biệt thự nêu trên, buộc nộp phạt thêm bằng 40% tổng giá trị xây dựng trái phép.  

Cùng ngày, ông Ông Văn Dũng (Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu) cho biết quận Liên Chiểu đã họp với các cơ quan chức năng có liên quan và đã mời gia đình ông Thạch lên làm việc.

“Hiện nay có một số tình tiết mới thêm và đang xem xét để có hướng xử lý cụ thể. Phần nào sai ông Thạch cũng nhìn nhận và mong chính quyền xử lý có tình có lý”, ông Dũng nói.    

Ông Đàm Quang Hưng (phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết sẽ thu thập ý kiến các sở ngành có liên quan để xử lý đồng bộ. “TP đã chỉ đạo kiên quyết xử lý vấn đề này rồi, theo đó buộc phải tháo dỡ”, ông Hưng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.