Cà Mau:

Xử lí 8 phương tiện vi phạm trên biển

(PLO) - Ngày 29-10, Trung tá Nguyễn Quốc Doanh-đồn trưởng đồn Biên phòng Sông Đốc, BĐBP Cà Mau đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng và tịch thu 2 bộ kích điện dùng để đánh bắt thuỷ sản đối với 2 phương tiện mang số KG 92058 TS do Quánh Phương Bình (36 tuổi làm thuyền trưởng) và KG 92035 TS do Dương Văn Chiến (53 tuổi, làm thuyền trưởng).

Cả 2 cùng ngụ Hưng Yên, An Biên, Kiên Giang. Các phương tiện này sử dụng kích điện để đánh bắt thuỷ sản gây huỷ diệt nguồn tài nguyên.

Tang vật bị bắt giữ 

Trước đó, ngày 26-10, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cà Mau cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số 63 triệu đồng đối với 6 phương tiện hoạt động đánh bắt sai luồng tuyến và sử dụng kích điện để khai thác thuỷ sản.

Theo kết luận điều tra và đề nghị xử phạt của lực lượng Hải đội Biên phòng 2, trong quá trình tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ Hải đội BP 2, BĐBP Cà Mau đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện mang số hiệu KG 92058 TS do Huỳnh Văn Dương (ngụ Xẻo Nhàu, An Minh, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng và KG 92038 TS do Trần Văn Ca (ngụ An Biên, Kiên Giang) làm Thuyền trưởng, đang sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trên biển. 2 phương tiện này đồng thời bị tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng.

Đối với 4 phương tiện khác mang số hiệu KG 91275 TS, KG 93708 TS của ông Trần Chơn Tình (ngụ Kiên Lương, Kiên Giang) làm chủ và CM 6552 TS, CM 91168 TS của ông Ngô Hồng Khanh (ngụ thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau) làm chủ hoạt động đánh bắt thủy sản trong vùng cấm (sai luồng tuyến) kèm theo hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.