Xử băng cướp chuyên dùng súng cướp tiệm vàng

Băng cướp thực hiện nhiều vụ, giết chết một người, chiếm đoạt 800 lượng vàng cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ… Khi công tố viên hỏi về việc dùng súng đi cướp, Kiệt biện minh mua súng là để có “hàng” trấn áp nạn nhân, người truy đuổi...

Ngày 21-5, TAND TP.HCM xử sơ thẩm băng cướp chuyên dùng súng cướp các tiệm vàng liên tỉnh do Huỳnh Văn Tiếm và Lê Anh Kiệt cầm đầu gây rúng động dư luận thời gian qua. Trong hàng loạt vụ cướp, các bị cáo đã bắn chết ông Doãn Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Thanh (phường 4, quận 8, TP.HCM).

Phiên tòa sẽ được tiếp tục vào hôm nay (22-5).

Sẵn sàng giết người chống cự

Theo hồ sơ, do quen biết nhau trong tù nên khi mãn hạn, Tiếm và Kiệt câu kết, rủ rê lôi kéo thêm đồng bọn, gom tiền mua súng, đạn rồi lên kế hoạch cướp các tiệm vàng.

Tại phiên tòa các bị cáo khai: “Tháng 10-2004, nhóm phân công theo dõi di biến động của vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Thanh. Tối 2-10-2004, phát hiện vợ chồng chủ tiệm cất tiền, vàng vào hai giỏ xách để giữa xe máy đưa về nhà, nhóm lên xe bám theo. Đến đoạn đường vắng, nhóm vượt lên, Kiệt ngồi sau rút súng K59 bắn thẳng vào người chồng (ông Doãn Mỹ) rồi nhảy xuống xô đổ xe nạn nhân. Mặc dù bị trúng đạn nhưng ông Mỹ vẫn cố ôm Kiệt giằng co. Sau khi cắt dây buộc hai giỏ, thấy Kiệt bị ôm, Nguyễn Văn Nhãn liền chạy tới rút súng bắn ông Mỹ chết tại chỗ. Trước khi lên xe tẩu thoát, nhóm còn bắn chỉ thiên đe dọa người dân...”.

Xử băng cướp chuyên dùng súng cướp tiệm vàng ảnh 1

Hai bị cáo cầm đầu Tiếm và Kiệt (từ trái sang). Ảnh: HY

Chưa dừng lại ở đó, tháng 11-2011, Tiếm để ý đến tiệm vàng Thanh Tâm ở thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi) nên tổ chức cho cả nhóm đánh cướp. Tối 7-11-2011, Kiệt giả là người bán hàng dạo tiến lại gần chủ tiệm rồi bất ngờ rút súng bắn. Trúng đạn vào tay, nạn nhân bỏ chạy và tri hô. Kiệt lao đến cướp giỏ vàng. Trên đường tẩu thoát, cả nhóm bắn thị uy làm bị thương một người. Chạy thoát về nhà Kiệt thuê, cả nhóm chia nhau 200 lượng vàng, 210.000 yen, 30 triệu đồng và 500 USD.

Dùng súng trấn áp nạn nhân

Tại phiên xử, Kiệt khai: “Nguyên tắc của bị cáo là chỉ cướp những vụ lớn và để đảm bảo an toàn phải có hai súng mới thực hiện”.

Khi tòa nhấn mạnh về tội ác mà bị cáo gây ra, nay làm sao để bù đắp, Kiệt chần chừ rồi nói: “Tài sản cướp được đã tiêu hết cho cá độ, đánh đề, đá gà... nay không có khả năng kinh tế để bồi thường cho các nạn nhân”.

Tòa hỏi: “Bị cáo gây thiệt hại nặng nề cho gia đình các nạn nhân khiến họ tán gia bại sản, có gia đình mất đi người thân nay chỉ nói mấy lời đơn giản vậy sao?”.

Kiệt im lặng.

Khi công tố viên hỏi về việc dùng súng đi cướp, Kiệt biện minh mua súng là để có “hàng” trấn áp nạn nhân, người truy đuổi...

Công tố viên khẳng định trong quá trình gây án, Tiếm hưởng lợi hơn 3,4 tỉ đồng, Kiệt hơn 1,2 tỉ đồng. VKS truy tố Tiếm và Kiệt về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng là chính xác.

Các đồng phạm trong nhóm là Nhãn, Phan Văn Tưởng, Đặng Văn Phước cũng bị truy tố về các tội như trên...

Gây án liên tục

Ngoài hai vụ cướp tạo tợn gây ra ở quận 8 và huyện Củ Chi, nhóm Kiệt, Tiếm còn thực hiện vụ cướp tiệm vàng K’Tân Tiến, tiệm Kim Quang, tiệm Phù Khìn (đều thuộc tỉnh Tây Ninh); tiệm vàng Kim Lộc ở Gò Đen (Bến Lức, Long An); tiệm Bảo Hòa (chợ Long Thành, Đồng Nai) và một tiệm khác ở thị trấn Từ Minh (TP Vĩnh Long).

Thời gian gây án của băng cướp thường vào lúc chập choạng tối, khi các chủ tiệm vàng vận chuyển vàng, tiền từ tiệm về nhà. Các bị cáo sử dụng tuýp sắt để tấn công nạn nhân và sẵn sàng dùng súng đáp trả nếu nạn nhân chống cự hoặc có người truy đuổi.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.