Xử 5 công án đánh chết người: Thay đổi cáo trạng để giảm khung hình phạt?

(PLO) - Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tại phiên tòa xử năm cán bộ công an dùng nhục hình, LS Nguyễn Văn Thắng (Đoàn Luật sư Hà Nội), bào chữa cho bị cáo Thành nói rằng cáo trạng số 64/VKS-HS ngày 22-5-2013 được Viện KSND TP Tuy Hòa công bố tại phiên tòa thay thế cho cáo trạng số 56/VKS-HS ngày 28-4-2013 là một điều rất bất thường.

Theo LS Thắng, người bào chữa cho bị cáo Thành (bị cáo duy nhất trong vụ án bị tạm giam), toàn bộ nội dung vụ án trong cáo trạng mới đều không có gì thay đổi, chỉ có một thay đổi duy nhất là bốn bị cáo đang tại ngoại được chuyển từ truy tố theo khoản 2 Điều 298 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù xuống còn truy tố theo khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự có mức án từ sáu tháng đến ba năm tù. “So sánh nội dung hai bản cáo trạng, chúng tôi thấy Viện KSND TP Tuy Hòa không có căn cứ nào để chuyển từ khoản 2 xuống khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự như vậy”- LS Thắng nói.

 5 bị can là cán bộ công an tại  phiên tòa đang diễn ra sáng nay  

Cũng theo LS Thắng, trong vụ án trên, cả VKS và TAND TP Tuy Hòa đều có vi phạm thủ tục tố tụng. Đầu tháng 6-2013, TAND TP Tuy Hòa trả hồ sơ vụ án trên cho VKS cùng cấp để điều tra bổ sung. Tuy nhiên, VKS TP Tuy Hòa không điều tra bổ sung mà vẫn giữ nguyên quan điểm. Theo quy định, trong vòng 45 ngày, VKS TP Tuy Hòa phải chuyển hồ sơ lại cho tòa án. Tuy nhiên, đến 55 ngày sau, VKS mới chuyển hồ sơ. Theo quy định, trong vòng 15 ngày sau khi nhận hồ sơ, TAND TP Tuy Hòa phải đưa vụ án ra xét xử. Thế nhưng, đến nay đã quá thời hiệu xét xử hơn bảy tháng so với quy định. “TAND TP Tuy Hòa đã vi phạm pháp luật khi cố tình kéo dài thời thời gian đưa ra xét xử như vậy”- LS Thắng nói.

LS Lê Ngọc Hoàng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cũng bào chữa cho bị cáo Thành cho biết thêm: Khi gia đình vào trại tạm giam thăm bị can Thành đã phát hiện bị can này bị giam không có lệnh từ tháng 8-2013 đến ngày 13-1-2014, tức lệnh tạm giam đối với bị can Thành đã hết hiệu lực từ tháng 8-2012 nhưng không có quyết định gia hạn.

Tấn Lộc 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.