Xôn xao việc CSGT lắp gương chiếu hậu cho cô gái đi xe máy

(PLO)- Hình ảnh những cán bộ chiến sĩ CSGT tại Quảng Trị lắp lại gương chiếu hậu xe máy cho một cô gái khiến dư luận xôn xao.

Những ngày qua, trên mạng xã hội facebook đăng tải hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lắp lại gương chiếu hậu cho cô gái đi trên xe máy khiến dư luận xôn xao. Những chiến sĩ CSGT này được cho là thuộc Đội CSGT Đông Hà (Quảng Trị).

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội facebook.

Theo đó, nội dung trên mạng xã hội đăng tải cho rằng, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường, tổ công tác thuộc lực lượng CSGT Công an TP Đông Hà phát hiện cô gái đi xe nhưng không gắn gương chiếu hậu theo quy định. Khi dừng xe kiểm tra, thay vì xử phạt theo quy định thì lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở và còn lắp lại gương chiếu hậu cho cô gái.

Sau khi đăng tải, những hình ảnh kể trên nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cư dân mạng. Một số người ca ngợi nói đây là hình ảnh thân thiện của lực lượng CSGT với người dân.

Tuy nhiên, một số người lại nói CSGT cố tình dàn dựng để tự đánh bóng bản thân. Bằng chứng mà cư dân mạng đưa ra là hình ảnh này được 1 người ngôi trên xe ô tô chụp lại, khi nhìn qua gương chiếu hậu (ảnh dưới) của xe ô tô này thì thấy xuất hiện 1 dòng chữ màu xanh giống dòng chữ trên chiếc xe mà CSGT sử dụng để tuần tra.

Xôn xao việc CSGT lắp gương chiếu hậu cho cô gái đi xe máy ảnh 2
Nhiều người cho rằng hình ảnh này dàn dựng vì phát hiện người chụp ngồi trên xe giống xe CSGT. Ảnh: FB

Liên quan đến việc này, ngày 20-3, một lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Đông Hà xác nhận những người xuất hiện trong những hình ảnh trên đang công tác tại đơn vị và cho rằng hình ảnh này do một cán bộ CSGT trong tổ công tác chụp từ xe chuyên dụng của lực lượng CSGT. Diễn biến của sự việc xảy ra hoàn toàn tự nhiên và không có chuyện dàn dựng như đồn đoán.

Cụ thể, vào chiều 18-3 khi đang tuần tra trên tuyến đường nối giữa TP Đông Hà ra huyện Triệu Phong, tổ CSGT do anh Nguyễn Hữu Dũng làm tổ trưởng phát hiện một cô gái đi xe không gắn gương chiếu hậu, vi phạm luật giao thông nên dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, cô gái xuất trình được đầy đủ giấy tờ quy định. Nhận thấy lỗi đi xe không gắn gương chiếu hậu của cô gái chỉ là lỗi nhỏ nên lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở và không xử phạt. Lúc này, cô gái nói có gương trong cốp xe nhưng chưa kịp lắp nên 1 chiến sĩ CSGT lấy ra và lắp và xe cho cô gái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.