Xôn xao thông tin nhóm người Việt bị chìm tàu khi từ Trung Quốc sang Đài Loan

(PLO)- Đài Loan phát hiện 11 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có người mang giấy tờ tùy thân Việt Nam. Bộ Ngoại giao đang phối hợp xác minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Liên quan tới thông tin phát hiện một số thi thể người nước ngoài trong khu vực biển Đài Loan, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) thông báo phát hiện 11 thi thể trôi dạt trên biển, trong đó có một số thi thể mang giấy tờ tuỳ thân Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) tìm hiểu thông tin vụ việc.

Ngày 23-3, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cũng đã gặp Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội đề nghị phối hợp thúc đẩy các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) xác minh thông tin, hỗ trợ cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Bắc tiến hành các biện pháp lãnh sự.

Tàu chiến của Đài Loan (số hiệu 933) di chuyển trên biển. Ảnh: THE WAR ZONE

Tàu chiến của Đài Loan (số hiệu 933) di chuyển trên biển. Ảnh: THE WAR ZONE

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc), thân nhân những người được cho là mất tích tiến hành các thủ tục xác minh nhân thân và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết”.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời báo chí tối qua, 30-3.

Trước đó một ngày, Cảnh sát biển Đài Loan (CGA) thông báo phát hiện 16 thi thể ở khu vực ven biển phía tây hòn đảo hồi đầu tháng. CGA cho hay trong đó có "hai thi thể được xác nhận là nam giới, quốc tịch Việt Nam".

CGA ra tuyên bố sau khi kênh TVBS của Đài Loan đưa tin một thi thể nam giới được phát hiện tại bệ tua-bin trong một trang trại gió ngoài khơi cảng Đài Trung ngày 7-3.

CGA xác nhận các đơn vị tuần tra ven biển tiếp tục phát hiện thêm 7 thi thể cả nam và nữ hai tuần sau đó, dọc ven biển Đài Trung đến Cao Hùng.

Trước nữa, ngày 7-3, một tài khoản Việt Nam trên mạng xã hội, tên T.V đăng tải thông tin, nói rằng ngày 6-3 công an Đài Loan vớt được một thi thể trôi dạt trên biển và xác định đó là người Việt Nam, do có giấy tờ tuỳ thân trong người.

Bài đăng trên mạng xã hội thông tin về vụ việc. Ảnh thu thập

Bài đăng trên mạng xã hội thông tin về vụ việc. Ảnh thu thập

Cũng trên tài khoản này sau đó cập nhật thông tin, rằng phía Đài Loan đã vớt được 4 thi thể trên biển Đài Nam. Tuy nhiên, các nạn nhân vớt được sau đó do không có giấy tờ tuỳ thân cộng thêm thi thể đã bị biến dạng nên khó xác định được danh tính.

Tài khoản này tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc. Ảnh thu thập

Tài khoản này tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc. Ảnh thu thập

Thông tin từ một nhóm kín, được cho là của đại diện gia đình các nạn nhân cũng như những người có liên hệ, nắm thông tin về vụ việc cho biết, một nhóm người Việt Nam đã vượt biên sang Trung Quốc rồi di chuyển đến Phúc Kiến – một tỉnh ven biển phía Đông Nam Trung Quốc, đối diện với Đài Loan. Tại đây, ngày 18-2, nhóm người Việt Nam lên cano vượt biển về phía Đài Loan…

Các thông tin trao đổi cho thấy dường như những người này đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc, để tìm đường sang Đài Loan. Nhưng trên biển tàu gặp nạn…

Thành phố Phúc Kiến (Trung Quốc) - nơi nhóm người Việt Nam được cho là lên cano di chuyển - cách Đài Loan khoảng 5 tiếng đi tàu.

Thành phố Phúc Kiến (Trung Quốc) - nơi nhóm người Việt Nam được cho là lên cano di chuyển - cách Đài Loan khoảng 5 tiếng đi tàu.

Theo các thông tin này, một số người Việt ở Đài Loan kết nối thông tin với trong nước, lên danh sách được 14 người với tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, quê quán, đặc điểm nhận dạng…

Đáng chú ý, thông tin trên nhóm cho biết có một thi thể quê Hà Tĩnh đã được hỏa thiêu tại Đài Loan và đưa về Việt Nam.

Tại thời điểm 8-3, sau khi tiếp cận các thông tin trên, PLO đã trao đổi với đầu mối Đại sứ quán Trung Quốc cũng như Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Còn phía Bộ Ngoại giao hôm 14-3 cho biết đã nắm thông tin ban đầu và đang xác minh vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.