Xóa độc quyền vàng miếng là 'mồ chôn' của buôn lậu và chênh lệch giá vàng

(PLO)- Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 29-5 về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc xóa độc quyền vàng miếng, các đại biểu Quốc hội cho nhấn mạnh đây là yêu cầu cấp thiết của thực tiễn…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM) việc xóa độc quyền vàng miếng, tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp nhập khẩu vàng là việc cần thiết và lẽ ra cần làm từ vài năm trước.

“Với quy trình vừa kiểm soát sản xuất, phân phối, nhập khẩu vàng miếng hiện nay thì chưa đúng với nguyên tắc hoạt động của thị trường; đồng thời rất khó để xử lý, giải quyết những chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, kể cả câu chuyện buôn lậu vàng qua biên giới”– ông Tuấn nhìn nhận.

Theo ông Tuấn, khi các doanh nghiệp được tạo điều kiện nhập khẩu vàng (kể cả sản xuất, bán) như những hàng hóa khác thì khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới sẽ được rút ngắn.

ĐBQH trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng ngày 29-5 về chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc xóa độc quyền vàng miếng
Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (TP.HCM). Ảnh: Mai Mai

Từ đó, đại biểu Trần Anh Tuấn cho rằng cần tạo điều kiện, cấp phép cho nhiều doanh nghiệp nhập khẩu vàng miếng, tạo nguồn cung dồi dào, giúp cân bằng lại mức chênh lệch của giá vàng trong nước với thế giới.

“Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong bình ổn vàng, kiểm soát và hạn chế được vấn đề buôn lậu vàng miếng qua biên giới”– đại biểu Tuấn nhấn mạnh và cho rằng có thể mở rộng sản xuất vàng miếng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện chứ không chỉ dừng ở việc chỉ định như hiện nay.

“Chúng ta cần gỡ những rào cản, tạo điều kiện cho thị trường vàng miếng lưu thông một cách thuận lợi trên thị trường, tuy nhiên Nhà nước vẫn giữ vai trò kiểm soát chung. Khi đó, nguồn cung vàng miếng cho thị trường sẽ dồi dào và thuận hơn, sự ổn định của thị trường cũng tốt hơn”– ông Trần Anh Tuấn khẳng định.

Còn đại biểu Trịnh Xuân An (Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại), cho hay là những bất cập trong quản lý thị trường vàng đã tồn tại từ lâu. Việc Tổng Bí thư yêu cầu xóa độc quyền vàng miếng, nghiên cứu lập Sở giao dịch vàng quốc gia, mở rộng quyền nhập khẩu có kiểm soát… là bước đi cần thiết, có cơ sở pháp lý và thực tiễn.

“Vàng không phải là lĩnh vực quá to tát như bất động sản hay chứng khoán, nhưng lại trở thành điểm nóng vì không được quản lý đúng với bản chất là một loại hàng hóa”, ông An nhận định.

xoa-doc-quyen-vang-mieng-an.jpg
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại).

Ông cho rằng Nghị định 24 về quản lý vàng đã lỗi thời, cần được sửa đổi theo hướng bỏ độc quyền một cách có kiểm soát. Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng, nhưng nên cho phép nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh vàng, thay vì chỉ giao cho một tổ chức.

Đại biểu An cũng cảnh báo không nên biến vàng thành tài sản trú ẩn, nơi cất giấu dòng tiền bất hợp pháp hoặc công cụ để rửa tiền. Đồng thời, ông ủng hộ thúc đẩy phát triển vàng trang sức mỹ nghệ – lĩnh vực còn nhiều dư địa và có thể tăng thu cho ngân sách.

“Giao các tổ chức tín dụng bán vàng là không đúng nguyên tắc thị trường”, ông An nói và cho rằng cần để thị trường vàng vận hành theo cung – cầu, không nên áp đặt cơ chế hành chính ai được bán, ai được mua.

Về đề xuất thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, ông An đồng tình nhưng nhấn mạnh đây phải là sàn giao dịch minh bạch, có kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, tránh biến tướng thành “sàn vàng ảo” như từng xảy ra trước đây.

“Chúng ta đã đến lúc thay đổi tư duy về vàng. Đừng coi vàng là thứ gì quá đặc biệt. Khi được trả về đúng vị trí của một loại hàng hóa thuần túy, thị trường vàng sẽ lành mạnh và đóng góp tích cực cho nền kinh tế”, ông An nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.