Xóa 2 chợ tạm cuối cùng ở quận 1

(PL)- UBND TP.HCM vừa ủy quyền cho UBND quận 1 ban hành quyết định chấm dứt hoạt động chợ hẻm 41 đường Nguyễn Văn Tráng, chợ lề đường Cô Giang. 

Như vậy, tới nay UBND TP.HCM đã ủy quyền cho chính quyền quận 1 ban hành quyết định chấm dứt hoạt động của ba chợ tạm gồm hẻm 41 đường Nguyễn Văn Tráng, chợ lề đường Cô Giang và chợ Tôn Thất Đạm. Chợ lề đường Cô Giang hoạt động hai bên lề đường Cô Giang và Đề Thám từ trước năm 1994. Tại đây có 349 hộ buôn bán, chủ yếu là rau củ quả, thực phẩm tươi sống, ăn uống, quần áo may sẵn, thực phẩm chế biến… Chợ không có nhà lồng, không có quầy sạp cố định, không có hệ thống xử lý rác, nước thải. Hiện nay các hộ đóng phí chợ 15.000-30.000 đồng/m2/tháng tùy ngành hàng.

UBND quận 1 đã niêm yết danh sách các hộ kinh doanh tại chợ để đối chiếu thông tin. Đồng thời đo vẽ sơ đồ vị trí điểm kinh doanh thực tế tại chợ, củng cố hồ sơ pháp lý và xây dựng chính sách hỗ trợ để chấm dứt hoạt động chợ.

Đối với chợ tạm Tôn Thất Đạm (được UBND TP.HCM ủy quyền trước đó), quận 1 đã làm việc với từng hộ kinh doanh để xác định mức thu nhập sau thuế, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ đối với 72 trường hợp đủ điều kiện và có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.