Xin ý kiến Bộ Chính trị việc tách Luật Giao thông đường bộ

(PLO)-  Ban cán sự Đảng Chính phủ vừa có báo cáo gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai dự án Luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Uỷ ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho hay Chính phủ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2022 đối với 17 dự án. Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến ba dự án tại kỳ họp 3 (tháng 5-2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2022).

Ba dự án Luật gồm Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020), tuy nhiên chưa được Quốc hội xem xét, thông qua.

Trên cơ sở hồ sơ Chính phủ trình, ngày 8-4-2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi Chính phủ đề nghị báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng. Ảnh: quochoi.vn

Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng cho hay từ năm 2020 đến nay, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ, kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ GTVT, cơ bản thực hiện đúng như thông báo số 452 tháng 12-2020 của Tổng thư ký Quốc hội.

Mới đây nhất, hôm qua (15-4), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo số 131 về giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 khóa XIV về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ trật tự cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ để bổ sung vào hồ sơ.

Ông Lê Quốc Hùng cũng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT tích cực tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ. Đến hôm nay (16-4), Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có hai báo cáo gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về ba dự án luật gồm Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và việc tách Luật Giao thông đường bộ thành hai dự án.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ, mà cụ thể là Bộ Công an và Bộ GTVT, tiếp thu giải trình ý kiến Quốc hội đặt ra để hoàn chỉnh hồ sơ theo công văn của Tổng thư ký Quốc hội và xin ý kiến Bộ Chính trị nhanh nhất trong điều kiện có thể.

Ông Tới cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ, nếu Chính phủ đáp ứng được hai yêu cầu nói trên thì đồng ý đưa ra Quốc hội quyết đưa vào chương trình luôn.

ĐIều hành phiên thảo luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng ba dự án luật nói trên Quốc hội trả lại cho Chính phủ và không có thời hạn. Do vậy, Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ và có ý kiến của Bộ Chính trị thì sẽ bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp tháng 5, trước khi trình Quốc hội bổ sung vào chương trình.

“Không phải cứ chuẩn bị đủ hồ sơ là đưa vào, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn phải có ý kiến”- ông Định nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.