Xin từ chối vay ODA để làm nhà máy nước

(PLO)- Đó là đề xuất của Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng trong cuộc gặp mặt đầu năm với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vào chiều 3-2.

Theo ông Nguyễn Trường Ảnh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng) thì sau khi cổ phần hoá nhà nước nắm 60% thì công ty có chuyển biến rõ rệt và đang tiếp tục đầu tư, cải tạo nhà máy nước Cầu Đỏ và các nhà máy khác để phục vụ cho nhân dân TP.

Sẽ tăng giá nước

“Trước đây tỉ lệ thất thoát nước khá cao nhưng hiện công ty đã đưa về được con số chỉ còn 17%, trong năm 2017 phấn đấu đưa tỉ lệ thất thoát về còn 15%”, ông Ảnh nói.

Ông Ảnh cũng cho biết, con số thất thoát nước của TP là ở mức trung bình khi cả nước là 23%. Trong khu vực thì Nhật Bản thất thoát thấp nhất, chỉ 8%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ thảo luận với lãnh đạo công ty cấp nước về việc xây dựng nhà máy nước Hoà Liên. Ảnh: LÊ PHI.

Trong khi đó, ông Đặng Thanh Bình (Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng) cho biết, theo lộ trình thì công ty sẽ nâng giá nước vào cuối năm 2016. Tuy nhiên vì mới cổ phần nên còn ngại dân phản ứng.

“Nhưng nếu không nâng thì khó có tích lũy để tái đầu tư. Vì vậy trong quý 2 chúng tôi sẽ trình xin tăng giá nước”, ông Bình nói.

Ông Bình cũng đề nghị lãnh đạo TP cân nhắc việc giao các đơn vị nước ngoài đầu tư nhà máy nước Hoà Liên vì giá quá cao mà lại đi vay ODA.

“Nhà máy nước Hòa Liên tính toán của đơn vị Nhật Bản thì đầu tư từ 5.200-5.400 tỉ đồng, nhưng theo tính toán của chúng tôi thì không quá 1.500 tỉ. Trong khi đó về giá nước bên Nhật tính là khoảng 5.600 đồng/m3 nhưng chúng tôi tính toán khoảng 4.500 đồng/m3”, ông Bình phân tích.

Không vay ODA

Vì vậy, ông Bình xin lãnh đạo TP có vay vốn Nhật Bản để đầu tư hay không thì để chúng tôi tự tính mà TP không nên ép.

“Nếu giao chúng tôi làm chủ đầu tư nhà máy nước Hoà Liên thì quý 4 sẽ khởi công và quý 4- 2019 sẽ đem vào vận hành phục vụ nhân dân”, ông Bình cam kết.

Ông Bình cũng khẳng định: “Tôi xin mạnh dạn đề xuất TP là công ty cấp nước sẽ không dùng vốn ODA mà tự nội lực làm nhà máy nước Hoà Liên. Chúng tôi học tập TP là xin cơ chế chứ không xin tiền”.

Ông Thơ thay mặt UBND TP Đà Nẵng tặng quà cho công ty cấp nước. Ảnh: LÊ PHI.

Trước việc này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, công ty cấp nước phải làm tròn bổn phận kinh doanh nhưng phải đảm bảo nguồn nước chiến lược phục vụ người dân.

Ông Thơ cũng yêu cầu Sở Xây dựng TP kiểm tra rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn đang có dấu hiệu khoan nước ngầm để xây dựng. Về nguyên tắc việc sử dụng nước ngầm để xây dựng là phải hết sức cân nhắc.

“Cái này tôi thấy quản lý đang rất lỏng lẻo trong khi việc cấp phép khoan lấy nước ngầm không phải chuyện đơn giản”, ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, nhà máy nước Hoà Liên đang chờ thủ tục phê duyệt dùng vốn ODA không hoàn lại là 40 triệu USD nhưng thủ tục khá phức tạp. Khi đưa vào sử dụng thì băn khoăn giá nước sẽ cao.

Ông Thơ cũng cho biết sẽ lưu ý tới các đề nghị của công ty cấp nước Đà Nẵng về việc tự huy động vốn đề đầu tư, và một số chính sách khác.

Tại buổi làm việc với VNPT Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thanh (Giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng) đề nghị VNPT Đà Nẵng cần làm việc với Tập đoàn VNPT để nộp ngân sách cho TP nhiều hơn. “Doanh thu năm vừa rồi của VNPT Đà Nẵng là 600 tỉ đồng nhưng nộp ngân sách có 60 tỉ đồng là rất thấp so với nhiều địa phương khác. Việc VNPT khấu trừ VAT tại Đà Nẵng cũng là bất cập”, ông Thanh nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.