Xin tiền gia đình không được, đi cướp giật để chích ma túy

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ không công ăn việc làm, bố lao động tự do, trong khi đó anh trai tốt nghiệp đại học cũng chưa xin được việc nhưng Phương không cải tà quy chính, mà về tiếp tục “nã” tiền bố mẹ.

Không xin được tiền để sử dụng trái phép ma túy, y quay ra một mình đi xe máy lòng vòng các phố, gặp người sơ hở là cướp giật ĐTDĐ...

Thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm cướp giật, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) phối hợp với Công an các phường rà soát và dựng lên một số đối tượng cướp giật. Đáng chú ý là Trần Văn Phương (23 tuổi, ở tổ 16, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng) - đối tượng vừa cai nghiện ma túy từ Trung tâm GDLĐXH 2 hồi gia.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ không công ăn việc làm, bố lao động tự do, trong khi đó anh trai tốt nghiệp ĐH Hàng Hải cũng chưa xin được việc nhưng Phương không cải tà quy chính, mà về tiếp tục “nã” tiền bố mẹ.

Không xin được tiền để sử dụng trái phép ma túy, y quay ra một mình đi xe máy lòng vòng các phố, gặp người sơ hở là cướp giật ĐTDĐ. Ngày 4/12/2013, tổ trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự theo dõi tên Phương từ hồ Ông Báo (quận Lê Chân) về địa phận quận Hồng Bàng.

Đến giữa điểm giao cắt đường Trần Phú và Điện Biên Phủ, phát hiện chị Nguyễn Thị Bích (25 tuổi, trú tại số 9/16 Hạ Lý, quận Hồng Bàng) vừa nghe ĐTDĐ và cho vào túi áo khoác, y liền bỏ tay ga, áp sát bên trái, cướp giật chiếc iPhone từ trong túi của chị Bích rồi tăng ga định tẩu thoát. Đúng lúc này tổ trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự và Công an phường Hoàng Văn Thụ đã kịp thời bắt gọn.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Phương khai nhận một mình đã thực hiện hàng chục vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Công an quận Hồng Bàng đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Những ai là nạn nhân trong các vụ án tương tự, cần đến Công an quận Hồng Bàng để trình báo.

 
Theo Văn Thịnh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.