Xin đóng cửa 2 trạm kiểm lâm vì thiếu người

(PLO)- Là địa bàn “nóng” về phá rừng nhưng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lại xin đóng cửa hai trạm kiểm lâm vì thiếu người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, ông Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), xác nhận với PLO là đơn vị này vừa kiến nghị, xin chủ trương đóng cửa hai trạm kiểm lâm ở xã Ninh Sơn và xã Ninh Phú. Đề xuất này đang được cơ quan cấp trên xem xét, chưa có quyết định chính thức.

Địa bàn “nóng” về phá rừng

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, phần lớn diện tích rừng thuộc phạm vi quản lý của Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn là rừng phòng hộ thuộc khu vực Hòn Hèo và khu vực hồ Đá Bàn.

Đây là địa bàn trọng điểm, khá nóng về tình trạng phá rừng thời gian qua. Tuy nhiên, từ ngày 1-4, Trạm Kiểm lâm Ninh Phú phải tạm đóng cửa vì công chức kiểm lâm địa bàn duy nhất được phân công tại trạm xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Còn tại Trạm Kiểm lâm Ninh Sơn, chỉ trong tháng 3-2022, trạm đã tổ chức ba đợt tuần tra, truy quét vào rừng và phát hiện nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, chặt cây đốt than.

Qua đó, lực lượng kiểm lâm Ninh Sơn đã tháo dỡ ba lán trại, lập biên bản sáu vụ vi phạm, lấn chiếm đất rừng tại tiểu khu 46 thuộc khu vực hồ Đá Bàn.

lực lượng Kiểm lâm tiêu hủy lán trại của "lâm tặc" - Ảnh tư liệu Kiểm Lâm Ninh Hòa

lực lượng Kiểm lâm tiêu hủy lán trại của "lâm tặc" - Ảnh tư liệu Kiểm Lâm Ninh Hòa

Tại các điểm giáp ranh giữa hai trạm, giáp ranh giữa hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, lực lượng chức năng cũng phát hiện, phá hủy bốn lán trại của lâm tặc khai thác gỗ.

Trong nhiều năm qua, thị xã Ninh Hòa là một trong những địa bàn nóng về tình trạng phá rừng. Ngoài khu vực rừng thuộc địa bàn quản lý của các trạm Ninh Phú, Ninh Sơn, khu vực trạm Ninh Tây cũng thường xảy ra những vụ phá rừng căm xe để lấy gỗ, chiếm đất…

Nguồn tin của PLO cho biết, phần lớn các vụ phá rừng tại khu vực trên thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong xử lý. Bởi khi lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát thì chỉ còn ghi nhận hiện trạng phá rừng, trong khi các loại gỗ quý đã bị vận chuyển ra khỏi rừng, không xác định được những người phá rừng.

Ai bảo vệ rừng khi đóng cửa trạm kiểm lâm?

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, nếu đề nghị xin đóng cửa hai trạm kiểm lâm trên được chấp thuận, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa vẫn duy trì lực lượng kiểm lâm đến địa bàn các xã Ninh Phú, Ninh Sơn để tham mưu, hỗ trợ chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện các phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa nói rằng việc đóng cửa hai trạm kiểm lâm trên không gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trao đổi với PLO, bà Nguyễn Thị Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa, cũng cho rằng việc đóng cửa hai trạm kiểm lâm sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ rừng trên địa bàn!

phá hủy lò hầm than của các đối tượng phá rừng - Ảnh tư liệu Kiểm Lâm Ninh Hòa

phá hủy lò hầm than của các đối tượng phá rừng - Ảnh tư liệu Kiểm Lâm Ninh Hòa

Theo bà Hải, khu vực rừng này đã được UBND tỉnh giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa bảo vệ với hơn 5.330 ha trên địa bàn bảy xã, phường của thị xã Ninh Hòa.

Ngoài ra, diện tích rừng tự nhiên hiện chỉ còn hơn 9 ha được quy hoạch rừng sản xuất, hiện do UBND xã Ninh Sơn quản lý. Diện tích rừng còn lại trên địa bàn xã Ninh Sơn đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

Thị xã Ninh Hòa có 47.284 ha đất có rừng thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chủ yếu tập trung ở các xã Ninh Tây, Ninh Sơn, Ninh Phú, Ninh Tân, Ninh Ích,và Ninh Thượng. Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa hiện có bốn trạm kiểm lâm địa bàn và các bộ phận nghiệp vụ. Tuy nhiên, biên chế hiện nay chỉ có 14 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.