Xét xử đường dây lừa đảo MB24: Các bị cáo bị đề nghị đến 20 năm tù

VKS cho rằng các bị cáo đã gian dối ngay từ lúc đầu để chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng từ việc đổi tiền lấy điểm của các hội viên trên trang mạng.

Sau một ngày rưỡi xét xử, ngày 26-6, VKSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án đối với các bị cáo trong đường dây lừa đảo MB24. Theo đó, viện đề nghị xử phạt từ 18 đến 20 năm tù đối với hai bị cáo Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, bị cáo Nguyễn Mạnh Hà bị đề nghị xử phạt 16 năm tù.

Từ trái qua: Các bị cáo Lê Văn Cường, Ngô Văn Huy và Nguyễn Mạnh Hà. Ảnh: NDX 

Tòa tuyên bố nghị án (kéo dài) và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 30-6.

Theo hồ sơ, tháng 5-2011, Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh (hiện đang bỏ trốn) thành lập Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là MB24) có trụ sở tại Hà Nội. Vốn thực tế của MB24 chỉ có hơn 400 triệu đồng nhưng các bị cáo đã nói vống lên đến gần 10 tỉ đồng. Mặc dù không được phép hoạt động cung ứng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Huy (với danh nghĩa giám đốc) cùng đồng phạm vẫn quảng cáo trên trang web www.muaban24.vn rằng MB24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trên trang web nói trên, các bị cáo đã tạo ra các gian hàng ảo hoạt động như một gian hàng thương mại điện tử thực thụ, làm cho hàng ngàn người tin tưởng đây là nơi mua bán, đầu tư hợp pháp. Nguyễn Mạnh Hà (trưởng phòng kỹ thuật, quản trị trang web) đã dùng trang mạng này bán các gian hàng ảo, điểm ảo. Hà thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia hoa hồng theo thuật toán “tìm kiếm ngược, đi từ nhánh dưới cùng lên” và tạo tài khoản trên trang web để rót tiền ảo vào đó làm mồi nhử. Theo đó, khi khách hàng đăng ký trở thành thành viên sẽ được tặng một văn phòng cá nhân, ở đó sẽ lưu trữ thông tin cá nhân và có quyền kích hoạt tài khoản. Thành viên có nhu cầu giao dịch sẽ được quy đổi từ điểm thành tiền (1 điểm tương đương với 10.000 đồng) qua tài khoản ở ngân hàng và phải mua ít nhất một gian hàng với giá 5,2 triệu đồng.

Theo thủ đoạn của Huy và đồng phạm, thành viên tham gia muaban24.vn sẽ dần được
nâng cấp vị trí từ thành viên bình thường lên hội viên, hội viên VIP, rồi đến VIP lãnh đạo… Việc hưởng tiền hoa hồng cũng tương xứng với cấp bậc trong hệ thống với điều kiện phải chiêu mộ được nhiều thành viên tham gia. Để được tăng cấp bậc nhanh hơn, người tham gia phải dùng tiền thật để gia tăng điểm vào tài khoản ảo với phương thức người sau nuôi người trước.

Với hành vi tinh vi này, từ tháng 5-2011 đến tháng 7-2012, Huy cùng đồng phạm đã bán được hơn 120.000 gian hàng ảo, tương đương với hơn 631 tỉ đồng và chiếm đoạt được gần 30,9 tỉ đồng trên thực tế. Chỉ đến khi các bị cáo bị bắt thì cả ngàn người tham gia mới nhận ra mình bị lừa bịp…

Trong phần tranh tụng, luật sư kiến nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung các nội dung liên quan đến tội danh trong vụ án, đặc biệt là các số liệu trong việc hưởng lợi, chiếm đoạt. Luật sư phân tích MB24 hoạt động theo mô hình đa cấp, nhị phân và điều này pháp luật không cấm. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng các bị cáo đã gian dối ngay từ đầu với người tham gia rằng đây là sàn giao dịch điện tử trong khi điều đó không phải. Đồng thời, VKS xác định các bị cáo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng từ việc đổi tiền lấy điểm của các hội viên. Hiện tại số điểm thu giữ trong hệ thống tương đương 631 tỉ đồng nhưng các bị cáo không có khả năng trả số tiền này, gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng trăm người.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.