Xét xử bảo vệ Công ty Long Sơn: Bị cáo khai kẻ chủ mưu

(PLO)- Luật sư đề nghị khởi tố người làm chứng là kẻ chủ mưu tổ chức giết người.

Ngày 15-11, TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã đưa ra xét xử sơ thẩm tám bị cáo gồm: Trần Văn Bốn (30 tuổi), Nguyễn Khắc Duy (23 tuổi), Trương Thanh Dững (22 tuổi), Trần Thanh Phú (23 tuổi), Trần Thanh Phong (24 tuổi), Phạm Thanh Long (28 tuổi), Trần Văn Trí (17 tuổi) cùng ngụ Bình Phước và Võ Văn Luân (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Tuy Đức cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án là từ tranh chấp mảnh đất bỏ hoang không canh tác tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức) giữa ba anh em Trần Văn Thanh, Trần Văn Hanh, Trần Văn Huỳnh và Đào Công Bắc (cùng trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, Bình Phước). Để giải quyết tranh chấp, Bắc nhờ Phạm Đình Phúc (55 tuổi, cùng trú xã Bom Bo) đòi giúp đất và hứa bồi dưỡng.
Chiều 3-3-2015, Bốn, Long, Phong, Duy và Phú cùng sáu nhân viên bảo vệ của Công ty Long Sơn mang theo hung khí đến rẫy của Thanh để đòi đất. Nhóm của Bốn xông vào đánh, chém những người trong gia đình anh Thanh.
Vụ truy sát khiến anh Thanh bị chấn thương sọ não, thương tật vĩnh viễn 90%, ba người khác trong gia đình bị thương. Trong khi đó, tại các phiên sơ thẩm, quá trình điều tra, anh Trần Văn Huỳnh đã cung cấp chứng cứ rẫy gia đình có giấy xác nhận của UBND xã mà nhóm người trên vẫn ngang nhiên xông vào đánh chém để cướp rẫy lấy bán cho người khác.

Xét xử bảo vệ Công ty Long Sơn: Bị cáo khai kẻ chủ mưu ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15-11

Tại phiên xử sáng 15-11, anh Thanh do sức khỏe kém, đi lại khó khăn, không nói được nên không thể tham dự phiên tòa mà em trai anh Thanh là Trần Văn Huỳnh đại diện.
Tại phiên xử chiều cùng ngày, bị cáo Bốn đã khai thêm tình tiết mới rằng: “Chính ông Bắc (được tòa mời với tư cách người làm chứng) nói nhóm của Bốn vào rẫy nhà anh Thanh để lấy rẫy, nếu nhà anh Thanh “láo” thì chém”.
Trong phần xét hỏi, luật sư Nguyễn Văn Quynh, Đoàn Luật sư Hà Nội, kiến nghị HĐXX cần tách các bị cáo Bốn, Long, Phong ra các phòng riêng biệt để tiến hành xét hỏi.
Vì theo luật sư Quynh vụ án kéo dài nên để đảm bảo được xét xử nhanh thì cần tách riêng để xét hỏi. Sau khi nghe kiến nghị, HĐXX tạm nghỉ để cơ quan chức năng chuẩn bị phòng tách các bị cáo xét xử.
Còn LS Phạm Hoài Nam (Đoàn Luật sư TP.HCM) nêu quan điểm: Tại biên bản lấy lời khai vào ngày 7-5 và 24-6-2015 Bắc phủ nhận việc mình có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, theo lời khai của Phong, Long, biên bản đối chất ngày 24-6 giữa Bốn và Phúc, cho thấy Bắc là người đề nghị nhóm bị cáo đến rẫy của anh Huỳnh để đòi đất với hứa hẹn là nếu nhóm đòi được sẽ trả công. Ngoài ra, Phúc là người đứng giữa giúp Bắc gặp mặt nhóm của Bốn và góp lời để thuyết phục các bị cáo đi đòi đất.
"Giữa Bắc cùng nhóm bị cáo đã gặp, bàn bạc, thỏa thuận từ trước về nội dung công việc phải làm và lợi ích được hưởng. Tại phiên tòa các bị can đều thừa nhận tổ chức nhậu nhiều lần để trao đổi về việc nhờ giành lại đất rẫy và ngay trong ngày hôm đó thì họ gây án. Như vậy, hành vi của Bắc và Phúc là chủ mưu nên cần được khởi tố về tội giết người" - luật sư Nam đề nghị.
Do xuất hiện nhiều tình tiết mới, HĐXX sẽ tiếp tục xét xử vào ngày 16-11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.