Xem xét tội danh chủ nhà chém chết người truy sát

(PL)- Nhóm thanh niên ba người mang hung khí đến nhà truy sát, chủ nhà lao ra chém làm một người thiệt mạng.

Ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trước nhà 131 Võ Văn Tần, phường Phú Tài, TP Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng 4-3, Ngô Văn Thọ (ngụ phường Phú Trinh, Phan Thiết) cùng hai thanh niên khác kéo đến căn nhà trên tìm Nguyễn Ngọc Khoa.

Nhóm của Thọ cầm dao, mã tấu xông vào nhà Khoa để truy sát và Khoa cũng cầm kiếm tự chế lao ra.

Hai bên đã lao vào nhau chém loạn xạ trước cửa nhà. Khoa một mình chống trả ba người và đã đuổi chém trúng vào vùng cổ của Thọ làm người này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Công an kiểm tra hiện trường vụ án. Ảnh: PN

Sau khi gây ra sự việc, Khoa chụp ảnh chân dung đưa lên Facebook cá nhân ghi hai chữ “Đầu thú”. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Khoa đến cơ quan công an trình diện.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều hung khí. Bản thân Nguyễn Ngọc Khoa cũng bị thương nhẹ.

Kết quả điều tra bước đầu của công an xác định: Rạng sáng 4-3, nhóm của Thọ đến một căn nhà trên đường Võ Văn Tần (gần nhà Khoa) để đòi nợ và có hành vi đập phá. Khoa ở gần đó đến xem và cự cãi với nhóm của Thọ nhưng được mọi người can ngăn. Khi Khoa quay về nhà, nhóm Thọ đe dọa sẽ đến tận nhà để giải quyết mâu thuẫn và án mạng đã xảy ra.

Hiện công an đang khẩn trương điều tra, lấy lời khai những người liên quan để xem xét toàn diện vụ án. Cơ quan điều tra sẽ xem xét hành vi của Khoa có phải là phòng vệ chính đáng, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hay hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hoặc giết người. Sau khi làm rõ, công an sẽ xem xét để ra quyết định tố tụng chính xác với hành vi của Khoa.

• Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.

Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

• Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.