BÀ RỊA-VŨNG TÀU:

Xem xét thu hồi 68 dự án chậm triển khai

(PLO)- Sáng 30-8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 138 dự án chậm triển khai với diện tích hơn 9.400 ha và 32 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư, chậm triển khai thực hiện.

Trong 138 dự án chậm triển khai, có 45 dự án đã xác định được nguyên nhân chậm triển khai thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thu hút 299 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 27 tỉ USD và 443 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 240.000 tỉ đồng. Nhiều dự án đầu tư đã hoàn thành và đưa vào hoạt động góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc chuyển từ vốn đăng ký sang vốn thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh chỉ đạt ở mức khoảng 43% cho thấy việc triển khai các dự án còn rất chậm so với cam kết ban đầu của các nhà đầu tư. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là đối với cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch dự án.

Để thúc đẩy tiến độ triển khai đầu tư dự án, tỉnh đã có nhiều giải pháp hỗ trợ và luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, tuy nhiên trong thời gian dài nhiều nhà đầu tư vẫn không triển khai dự án. Vì vậy trong thời gian qua tỉnh đã xem xét thu hồi 68 dự án và cho gia hạn 12 dự án.

"Chủ trương của tỉnh là luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư sớm triển khai dự án và đưa vào hoạt động. Đồng thời kiên quyết thu hồi dự án các nhà đầu tư cố tình kéo dài không triển khai hoặc thiếu năng lực triển khai dự án đúng theo quy định.

Tỉnh hết sức chia sẻ với các nhà đầu tư rằng việc chậm triển khai dự án là có nhiều nguyên nhân khác nhau, có nguyên nhân là do yếu tố khách quan, có nguyên nhân do yếu tố chủ quan.

Với phương châm “thành công của các nhà đầu tư cũng chính là thành công của chúng tôi”, tại hội nghị này tỉnh mong muốn các nhà đầu tư trao đổi thẳng thắn những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị, ý kiến đóng góp để thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình các dự án chậm triển khai để cùng các nhà đầu tư tìm ra giải pháp xử lý trên tinh thần đoàn kết, xây dựng cùng phát triển" - ông Trình phát biểu. 

 139 dự án chậm triển khai bao gồm:

Các dự án trong khu công nghiệp gồm 22 dự án, trong đó có chín dự án hạ tầng và 13 dự án thứ cấp.

Các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở gồm 38 dự án, trong đó có bốn dự án khu đô thị và 34 dự án nhà ở.

Các dự án thuộc các lĩnh vực còn lại bên ngoài các khu công nghiệp gồm 78 dự án đầu tư và 32 văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong đó, TP Vũng Tàu có 19 dự án, TP Bà Rịa có ba dự án và ba chủ tương.

Huyện Tân Thành có 16 dự án, huyện Long Điền có ba dự án và bốn chủ trương đầu tư. Huyện Đất Đỏ có 10 dự án và 12 chủ trương đầu tư, huyện Xuyên Mộc có 27 dự án và 13 chủ trương đầu tư.

Riêng huyện Côn Đảo, UBND tỉnh sẽ tổ chức xử lý việc chậm triển khai thực hiện dự án cũng như định hướng thu hút đầu tư sắp tới tại một buổi làm việc riêng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.