Xem xét kiểm điểm vụ chủ tịch UBND TP Bà Rịa ‘ưu ái’ cho vợ

(PL)- Chiều 9-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức họp báo để thông báo kết quả xử lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đối với thông tin liên quan đến sai phạm tại Ban Quản lý (BQL) chợ trung tâm thương mại Bà Rịa.

Ngoài ra, buổi họp cũng thông tin rõ xoay quanh dư luận rằng có sự “ưu ái” bất thường của ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Bà Rịa, đối với vợ ông - người cũng liên quan đến sai phạm tại đây.

Theo kết quả xác minh, đầu tháng 4-2016 một số cơ quan báo chí có bài phản ánh việc Thanh tra TP Bà Rịa sau khi thanh tra có phát hiện BQL chợ Bà Rịa năm 2012, 2013 thu bỏ ngoài sổ sách và chi sai 1,1 tỉ đồng. Trong đó có quy trách nhiệm của bà Trần Minh Thư, kế toán trưởng, vợ ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Bà Rịa.

Ngay sau khi các thông tin trên đăng tải, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát lại vụ việc. Ngày 28-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để thảo luận và thống nhất, kết luận về vụ việc.

Theo kết luận, đến nay BQL đã tổ chức thu hồi số tiền trên để nộp vào ngân sách (thất thu thực tế chỉ là hơn 770 triệu đồng, số còn lại được cho là chi đúng). Tuy nhiên, vì bà Thư là kế toán trưởng, thuộc thẩm quyền quản lý của TP Bà Rịa, do đó việc BQL chợ Bà Rịa tiến hành kiểm điểm đối với bà Thư về những sai phạm liên quan đến các nội dung theo kết luận thanh tra là không đúng thẩm quyền.

Kết luận này cũng cho hay việc bổ nhiệm bà Thư làm phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa tiến hành là thiếu thận trọng, có phần nể nang. Tuy nhiên, ngày 6-4, bà Thư đã có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ trên.

Kết luận cũng nói rõ ông Hoàng thiếu thận trọng trong việc xử lý các công việc liên quan đến người thân (vợ). Tuy nhiên, qua xem xét không thấy có tình trạng lạm dụng quyền hạn, chức vụ trong vụ việc nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: Hiện nay Ban Thường vụ Thành ủy đang xem xét tiến hành kiểm điểm, phê bình và rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân, trong đó có ông Hoàng liên quan đến vụ việc trên theo đúng quy trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.