Xem xét khởi tố thêm hành vi với nhóm đánh thiếu nữ

(PLO)- Cơ quan điều tra đang tiến hành cho giám định thương tích đối với thiếu nữ bị đánh và lột đồ ở quán cà phê để xem xét có thể khởi tố thêm về tội cố ý gây thương tích đối với các bị can liên quan.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ Lê Thị Bảo T. (SN 2001, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) bị một nhóm gồm ba người khác đánh đập, lột đồ và tung clip lên mạng xã hội, cơ quan Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho hay sẽ tiến hành làm việc và cho giám định thương tích đối với nạn nhân để có thể xem xét khởi tố về tội cố ý gây thương tích đối với những người liên quan.

Thiếu nữ T. bị đánh và lột đồ ở quán cà phê.

Trưa 20-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc xác nhận đã khởi tố vụ án về tội danh làm nhục người khác theo khoản 1 Điều 121 BLHS đối với ba bị can gồm Lê Thị Huyền Trang (SN 1998, ngụ thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), Văn Thị Mỹ Dung (1999, xã Đại Hòa, Đại Lộc) và Lê Thị Phương Huyền (Đại Lộc) để tiếp tục điều tra vụ việc.

“Đồng thời sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành cho giám định thương tích đối với thiếu nữ T. để xem xét có thể khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích đối với ba bị can nói trên vì đã có hành vi đánh đập, lột đồ và quay clip phát lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành vi đánh đập chưa quá mức nghiêm trọng nên bước đầu cơ quan điều tra khởi tố về tội làm nhục người khác để tiếp tục điều tra. Hiện các bị can đang được tại ngoại, nhưng không được rời khỏi địa phương trong quá trình điều tra về hành vi liên quan” nguồn tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc trên cho biết.

Theo diễn biến vụ việc từ phía cơ quan điều tra, do mâu thuẫn với T. nên trưa 18-1, Trang cùng Huyền và Lê Thị Phương Hoàn (SN 2000, ngụ Đại Lộc) cùng Dung đến quán cà phê Villa (tại thị trấn Ái Nghĩa) để tìm đánh T. Trong lúc quán vắng khách, Hiền, Dung và Trang xuống gọi T. ra để đánh và lột quần áo. Trong lúc nạn nhân la khóc, sợ bị phát hiện, ba người này lôi T. vào phòng vệ sinh để tiếp tục đánh. Trong lúc đánh, Dung là người quay và tung clip lên mạng xã hội. Trong vòng bảy phút, đã có hơn 6.000 lượt chia sẻ.

Đến 19 giờ cùng ngày, T. đến cơ quan Công an huyện Đại Lộc trình báo sự việc. Khoảng 20 phút sau, gia đình đã vận động Huyền đến đầu thú để khai nhận sự việc. Đến chiều 19-1, Dung và Trang cũng đã trình diện cơ quan điều tra. Liên quan đến vụ việc, Lê Thị Phương Hoàn cùng đi với nhóm đánh T. nhưng người này được cơ quan điều tra xác định là không tham gia vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.