Xe tay ga đắt tiền đổ bộ vào Việt Nam

(PL)- Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa cho biết thị trường xe máy có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng trở lại vào năm ngoái với lượng xe được tiêu thụ đạt khoảng 2,8 triệu chiếc, tăng khoảng 4% so với năm trước đó.

Đến nay cả nước có hơn 45 triệu mô tô, xe máy các loại, vượt xa quy hoạch ngành đến năm 2020 là khoảng 36 triệu xe máy.

Đáng chú ý, theo ông Yano Takeshi, Tổng Giám đốc Công ty Yamaha Motor Việt Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), năm ngoái lượng xe tay ga bán ra chiếm khoảng 53% trong tổng lượng xe máy tiêu thụ. Đây cũng là năm đầu tiên lượng xe tay ga tiêu thụ vượt qua xe số và đang có chiều hướng tăng trưởng tốt. Đặc biệt thị trường xe tay ga không chỉ phát triển mạnh ở thành thị mà đã về các vùng nông thôn.

Xe tay ga ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: CTV.

Tương tự, ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Honda Việt Nam, cho hay trong năm ngoái hãng bán hơn 2 triệu chiếc, trong đó 54% là xe tay ga và 46% là xe số. Ở những năm trước, tỉ lệ xe tay ga được tiêu thụ luôn thấp hơn xe số.

Các hãng xe dự báo sức tiêu thụ xe tay ga sẽ còn tăng mạnh trong những năm sắp tới.

Khảo sát tại nhiều đại lý cho thấy những mẫu xe tay ga hiện có giá 30-35 triệu đồng đang được tiêu thụ nhiều nhất. Ngược lại, nhiều dòng xe số dù khuyến mãi, giảm giá nhưng sức mua vẫn không tăng.

Ông Vinh, chủ một đại lý kinh doanh xe máy lâu năm tại TP.HCM, lý giải sức mua xe tay ga vượt xe số do thu nhập của người dân tăng. Mặt khác, các hãng xe lớn tại Việt Nam liên tục cải tiến để xe tay ga ngày càng tiết kiệm nhiên liệu, thời trang và tiện ích.

Hiện một bộ phận người tiêu dùng có xu hướng chuyển mạnh sang mua những dòng xe tay ga đắt tiền hơn như SH, Vespa nhập khẩu có giá bán hơn trăm triệu đồng/chiếc. Nhiều mô tô phân khối lớn có giá hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng/chiếc cũng đang đổ bộ vào Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.