Xe tải trên 5 tấn có thể sẽ ‘dồn’ vào cao tốc Trung Lương

(PLO)- PC67 TP.HCM đề nghị không cấm loại xe trên đi qua quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh trong giờ cao điểm để không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngày 11-11, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết đã đề nghị ý kiến như trên với Sở GTVT. 

Cấm giờ cao điểm, dồn vào cao tốc

Trước đó, Cục Quản lý đường bộ IV (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT) đề xuất cấm các loại xe tải trên năm tấn lưu thông qua đoạn quốc lộ vừa nêu trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ 30 và từ 16 giờ đến 18 giờ 30. Đơn vị này cho rằng việc cấm xe nêu trên là nhằm giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1.

Đoạn quốc lộ 1, từ nút giao thông Bình Thuận đến ranh tỉnh Long An dài khoảng 5,7 km. Ở đoạn này, mặt đường rộng khoảng 25 m, có sáu làn xe (mỗi ba làn xe, trong đó có một làn dành cho xe hai bánh).

Với thực trạng giao thông hiện nay, nếu đề xuất trên được thực hiện thì các loại xe tải trên năm tấn từ TP.HCM muốn đi về miền Tây hoặc ngược lại thì phải theo tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xem sơ đồ).

Theo Sở GTVT TP.HCM, đoạn tuyến này có mật độ giao thông lớn, mặt đường hẹp nên thường xảy ra ùn ứ.

Sau khi có đề xuất của Cục Quản lý đường bộ IV, Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị để lấy ý kiến góp ý về việc điều chỉnh nêu trên. Sở GTVT cho rằng các đơn vị đã cơ bản ủng hộ việc cấm các loại xe tải trên năm tấn qua đoạn quốc lộ từ nút giao Bình Thuận đến ranh Long An vào giờ cao điểm.

Được biết từ kết quả cuộc họp này, Sở GTVT đã đề nghị UBND TP chấp thuận theo đề xuất của Cục Quản lý đường bộ IV. Nếu thực hiện, Cục Quản lý đường bộ IV sẽ chịu các chi phí có liên quan đến việc tổ chức giao thông như: sơn đường, lắp đặt các biển báo, băng rôn…

Nhiều hệ lụy phát sinh

Tuy vậy, PC67 cho rằng tuyến quốc lộ 1 đi qua khu vực trên được tổ chức giao thông hai chiều, mỗi chiều rộng hơn 10 m với ba làn xe/chiều.

“Đoạn này đã hạn chế tốc độ 40 km/giờ và phân làn ô tô loại lớn (hơn 3,5 tấn, xe khách trên 30 chỗ) đi sát dải phân cách tim đường. Qua theo dõi, giao thông tại khu vực này ổn định, không xảy ra ùn ứ và tai nạn giao thông gần đây được kéo giảm. Ùn ứ chỉ xảy ra ở đoạn từ nút giao Bình Thuận đến vòng xoay An Lạc vào các dịp lễ, tết” - đại diện PC67 thông tin.

PC67 còn cho hay khi cấm xe tải trên năm tấn như đề xuất thì sẽ dẫn đến tình trạng các loại xe này sẽ dừng, đỗ chờ hết giờ cấm để đi. Điều tất yếu dẫn đến là giao thông tại khu vực sẽ bị ùn ứ cục bộ.

Xe tải trên năm tấn được đề xuất cấm lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao Bình Thuận đến Long An (đoạn màu đỏ). Ảnh: MP

Ngoài ra, dọc đoạn quốc lộ này có nhiều công ty, nhà xưởng với nhu cầu vận chuyển hàng hóa rất lớn. Do đó việc cấm xe tải trên năm tấn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. “Đoạn đề xuất cấm khá dài (gần 6 km), nếu cấm sẽ dẫn đến tình trạng xe chở hàng đến và đi qua khu vực dồn vào các đường nhánh - mặt đường hẹp, sẽ tạo áp lực giao thông, làm hư hỏng mặt đường và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Mặt khác, ùn tắc giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày” - đại diện PC67 nhận xét.

PC còn đề nghị Sở GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh (đơn vị đang thu phí trên quốc lộ 1, đoạn An Sương - An Lạc là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã đề xuất làm chủ đầu tư) để tách riêng ô tô với xe máy.

 

Tháo gỡ ách tắc cho cửa ngõ phía Tây

Ở khu vực cửa ngõ phía Tây có nhiều dự án cầu đường đang được thực hiện. Ngoài dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 do IDICO đề xuất thì Công ty Yên Khánh (đơn vị đang thu phí trên cao tốc Trung Lương) vừa khởi công xây đoạn nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt vào cao tốc Trung Lương (dài 2,7 km).

Ngoài ra, tuyến đường Trần Đại Nghĩa (đoạn từ nút giao An Lạc đến đường nối vào cao tốc Trung Lương) cũng đang được nâng cấp, mở rộng.

Khi các dự án này hoàn thành, đưa vào khai thác thì giao thông qua khu vực cửa ngõ phía Tây của TP.HCM sẽ được tháo gỡ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.