Xe khách nghi vận chuyển xác hổ con và chân gấu

(PLO)- Qua kiểm tra, lực lượng chức năng Quảng Bình phát hiện một xe khách đang vận chuyển một cá thể nghi là hổ con, thịt hổ cùng nhiều chân gấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-11, tin từ Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, Đội QLTT số 3 vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra ô tô khách 48B-00480 vận chuyển cá thể động vật hoang dã cùng nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Cục QLTT Quảng Bình

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Cục QLTT Quảng Bình

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 50 ngày 24-11, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch), lực lượng chức năng Quảng Bình tiến hành đón dừng xe khách 48B-004.80 để kiểm tra.

Xe này do ông Võ Sỹ Liêm (trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) điều khiển theo hướng Bắc vào Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển một cá thể nghi là hổ con, đã chết có trọng lượng 2,2 kg; bốn cái chân động vật nghi là chân gấu có trọng lượng 5kg và 2,5kg nghi là thịt hổ. Tất cả đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB.

Ngoài ra, ô tô khách còn vận chuyển một lượng lớn hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ như: 33 kg dồi lợn đã qua sơ chế, đóng gói đông lạnh; 318 áo quần, váy, chân váy các loại; 18 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em; 149 hộp kính cường lực dùng cho điện thoại di động các loại; 300 miếng dán màn hình điện thoại di động các loại và 50 cái loa không dây để bàn.

Hiện Cục Quản lý thị trường đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan như Viện Kiểm sát, Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.