Xe khách '4 không' bị CSGT tạm giữ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

(PLO)- Với bốn lỗi, xe khách vi phạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị xử phạt 61,4 triệu đồng, tước kiểm định 2 tháng, tạm giữ 7 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an xác nhận đang tạm giữ xe khách vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng mà Tổ CSGT thuộc Đội 6 vừa phát hiện trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
CSGT dán niêm phong, tạm giữ xe khách vi phạm.

Theo đó, vào trưa 3-1, thực hiện kế hoạch kiểm soát xe kinh doanh vận tải, Tổ CSGT thuộc Đội 6 đã tiến hành dừng kiểm tra xe khách 35G – 000.45 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện bốn hành vi vi phạm gồm: Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có kích thước khoang chở hành lý (hầm xe) không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; để hàng hóa trong khoang chở hành khách; chở hàng hóa vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe và điều khiển xe không có Giấy chứng nhận đăng ký xe hợp lệ (hoặc giấy tờ thay thế theo quy định) hoặc sử dụng giấy đăng ký đã hết hạn sử dụng.

Đối với các hành vi nêu trên, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, xử phạt lái xe 1,5 triệu đồng đối với lỗi hầm xe không đúng thông số kỹ thuật; 1,4 triệu đồng đối với lỗi để hàng hóa trong khoang chở hành khách và chở hàng hóa vượt quá trọng tải theo thiết kế, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phạt 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với lỗi không có hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn.

Đối với chủ xe: Phạt 22 triệu đồng, tước quyền kiểm định 2 tháng (điểm d khoản 11 Điều 32) và phạt 34 triệu đồng (điểm a khoản 12 Điều 32).

Tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ xe là 61,4 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ 7 ngày, tước kiểm định 2 tháng.

Lực lượng CSGT tiếp tục khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe chấp hành nghiêm quy định, không vì lợi ích trước mắt mà coi thường an toàn của hành khách và trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.