Xe gây tai nạn thảm khốc ở Gia Lai chở quá tải

(PLO)- Công an xác định chiếc xe tải ngoài vi phạm về tốc độ, chạy ngược chiều còn chở quá tải, chưa được cấp giấy phép vận tải…
Theo cơ quan chức năng, trong vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe khách tại thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai) làm 13 người chết, 32 người bị thương, xe tải 77C-139.37 mắc hàng loạt lỗi vi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thượng tá Trương Đức Đương, Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Gia Lai, cho hay xe tải do tài xế Võ Văn Quý điều khiển ngoài việc chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải, không có phù hiệu… mà còn chở quá tải. “Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 20 tấn phân, trong khi tải trọng cho phép là 16,2 tấn, nghĩa là xe chở quá tải 23,4%” - ông cho hay.

Theo một tài xế xe tải, từ Bình Định lên đến huyện Chư Sê khoảng 200 km nhưng các đội, tổ công tác, trạm cân lưu động không phát hiện ra là điều khó hiểu.
Về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai, cho biết trên quốc lộ 19 đoạn qua Gia Lai có trạm cân lưu động số 55, đặt tại xã Song An, thị xã An Khê. Tuy nhiên, trạm này đã tạm dừng hoạt động vào ngày 6-3 theo quy định vì không có lực lượng CSGT tham gia. Sau khi được bổ sung đầy đủ thủ tục cũng như nhân sự, ngày 9-5 trạm cân mới hoạt động trở lại (hai ngày sau khi xảy ra tai nạn - PV).
Liên quan đến tình trạng sức khỏe của tài xế xe tải Võ Văn Quý, ngày 11-5, BS Đinh Thị Thu Hường, Phó khoa Hồi sức - Tích cực - Chống độc, BV Đa khoa tỉnh Gia Lai, cho hay bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị, tiên lượng xấu.
Theo gia đình, Quý tốt nghiệp CĐ kinh tế, từng làm kế toán ở TP.HCM được hai năm. Trong thời gian này, Quý học lái xe. Khi vợ sinh con, Quý về quê, ở chung với cha mẹ. Cách đây hai tháng, Quý xin chạy xe chở phân bón tuyến Bình Định - Gia Lai. Quý rất ít khi bia rượu.
Hiện hàng loạt câu hỏi vì sao tài xế Quý có hành vi bất thường khi chạy xe vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.