Xe đầu kéo và ô tô khách bị tước phù hiệu vẫn chạy, tài xế bị CSGT xử phạt

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe đầu kéo, ô tô khách khi đang trong thời gian bị tước phù hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-3, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện nhiều trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm quy định về phù hiệu nhưng vẫn lưu thông trên đường.

z7633845404392_fb3661546bee72f618129213c1e91ccc.jpg
Xe đầu kéo, biển số 73F-004... bị tước phù hiệu trước đó nhưng vẫn lưu thông trên đường, bị CSGT thổi phạt. Ảnh: XUÂN MINH

Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên Quốc lộ 1 (phường Đông Hòa, TP.HCM) phát hiện nam tài xế HXL (31 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo biển số 73F-004…có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế L điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định, đồng thời không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe. Làm việc với tổ công tác, tài xế cho biết phương tiện đã bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong thời hạn 2 tháng, từ ngày 6-2-2026 đến 6-4-2026.

z7633845364920_643922a0b0b7d213c163876ebc63b4e5.jpg
Nam tài xế làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: XUÂN MINH

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế L, đồng thời lập biên bản đối với tổ chức là Công ty TNHH ATP. Theo quy định, tài xế L có thể bị phạt 8,5 triệu đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Công ty TNHH ATP có thể bị xử phạt đến 56 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Trước đó, vào hơn 14 giờ ngày 13-3, tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc cũng phát hiện tài xế HHC (36 tuổi, quê Bình Phước) điều khiển ô tô khách biển số 93H-074… lưu thông trên Quốc lộ 13 không có phù hiệu xe theo quy định nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

z7633845363963_00e3e819b3ddc2621e61a2a70aa3f76c.jpg
Xe ô tô khách bị tước phù hiệu trước đó nhưng vẫn chở khách, lưu thông trên đường bị CSGT thổi phạt. Ảnh: XUÂN MINH

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định tài xế C điều khiển xe chở hành khách nhưng không có phù hiệu hợp lệ (phù hiệu bị CSGT tước trước đó). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và tổ chức là Hợp tác xã Dịch vụ hỗ trợ vận tải số 2.

Theo quy định, tài xế C có thể bị phạt 6 triệu đồng, bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe; tổ chức vi phạm có thể bị xử phạt 22 triệu đồng.

CSGT TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.