Xe đầu kéo tự gây tai nạn nghiêm trọng, hai phụ xe chết kẹt trong cabin

(PLO) - Chiếc xe đầu kéo tự tông vào hộ lan đường, khiến toàn bộ các thanh ray đường sắt nặng hàng chục tấn chở phía sau rơ-moóc lao về phía trước, đâm thẳng vào cabin xe.

Cú va chạm khiến các thanh ray đâm thủng cabin, đè bẹp buồng lái, làm hai phụ xe tử nạn. Thi thể hai phụ xe bị kẹt cứng trong phần đầu xe đến hơn 5 tiếng đồng hồ .

Theo Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên), vụ tai nạn xảy ra lúc 4g40 sáng ngày 8-11 QL1 đoạn qua thôn Bàn Nham Nam, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa.

Chiếc xe đầu kéo 43X-8462 kéo theo rơ-moóc 43R-1001 chở thanh ray đường sắt nặng hàng chục tấn lưu hành theo hướng bắc – nam. Khi vừa qua khỏi cầu Bàn Thạch, xe đâm vào dãy hộ lan bằng thép bên phải đường một đoạn dài hơn 30 m. Do không được chằng kỹ nên toàn bộ thanh ray chở phía sau trên rơ-moóc lao về phía trước, đâm dẹp cabin.

  Đầu xe kéo bẹp dúm vì các thanh đường ray đâm thủng. Ảnh: T.Lộc

Vụ tai nạn làm hai phụ xe Mai Văn Trò (50 tuổi), Nguyễn Thái Khánh (26 tuổi) chết tại chỗ. Tài xế Nguyễn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bị thương.

Đến 10g sáng, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể hai phụ xe ra khỏi cabin.

Theo người dân địa phương, họ đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng “ầm” rất lớn. Nhiều người chạy ra thì thấy đầu xe đang bốc khói nghi ngút. Tài xế Tuấn bị thương, kẹt trong cabin được người dân kịp thời đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu. Hai phụ xe còn kêu cứu được vài tiếng thì tắt thở.

 Dùng cần cẩu kéo phá phần cabin bị dẹp để đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Ảnh: T.Lộc

Lúc này, người dân địa phương dùng máy bơm nước dập khói, ngăn chiếc xe bị cháy. Sau đó, lực lượng cứu hộ dùng xe cầu kéo toàn bộ thanh ray đường sắt trở lại vị trí trên rơ-moóc, kéo phá phần cabin bị dẹp để đưa nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị đâm nát, bẹp dúm. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đoạn đường trên khá thông thoáng, không có chướng ngại vật. Nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế ngủ gật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.