Xe cứu thương mở đèn ưu tiên để... chở khách về quê

(PLO)- Giữa lúc có lệnh "ai ở đâu ở yên đó" thì ba người dân gọi xe cứu thương để đi về quê giải quyết việc riêng. Tài xế bật đèn ưu tiên nhưng không qua mặt được công an.

Tối 28-8, chiếc xe cứu thương 37A-166.43, chạy từ TP Vinh theo hướng về huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Khi xe chạy đến đường 72M (địa phận xã Hưng Đông, TP Vinh) thì lực lượng Công an TP Vinh đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nghi vấn nên kiểm tra.

Chiếc xe cứu thương chở người dân từ TP Vinh về quê bị công an phát hiện. Ảnh: CA. 

Trên xe này không có bệnh nhân cấp cứu mà là ba hành khách gồm chị: NTH (27 tuổi, trú xã Hưng Lộc), anh NĐQ (31 tuổi, trú phường Đô Vĩnh, TP Vinh) và anh NĐT (29 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh).

Tài xế NXS (39 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) và ba người trên xe không xuất trình được giấy tờ đi ra khỏi TP Vinh - nơi đang nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16 với yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”.

Ba người trên thuê xe cứu thương đi về huyện Thanh Chương giải quyết việc riêng.

Tổ công tác đã lập biên bản để đề nghị xử phạt tài xế S và ba người dân với tổng số tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.