Xe cứu thương đâm xe bồn trên cao tốc, 1 người chết

(PLO)- Chiếc xe cứu thương chở bệnh nhân bị gãy chân đi cấp cứu thì đâm vào xe bồn trên đường cao tốc làm tài xế xe cứu  thương tử vong, ba người khác bị thương.

Sáng 3-10, trao đổi Pháp Luật TP.HCM, BS Nguyễn Văn Hai, Giám đốc BV Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai), cho biết bốn nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được cấp cứu tại BV này thì một người đã tử vong, ba người khác sau khi băng bó đã được chuyển lên BV tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Cụ thể, tài xế Nguyễn Văn Phượng (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng, là tài xế xe cứu thương) đã tử vong. Còn nhân viên y tế Phan Thị Kim Nga bị thương, chị Phan Thị Ánh (31 tuổi, người nhà đưa bệnh nhân đi theo xe cứu thương) chấn thương sọ não sau khi cấp cứu đã được chuyển lên BV Chợ Rẫy. Người cuối cùng là anh Lê Xuân Nguyên (43 tuổi), là bệnh nhân bị gãy chân đang được chở đi cấp cứu.

Sau khi tai nạn xảy ra, các dụng cụ băng bó vết thương của anh Nguyên bị bung ra nên khi vào BV Long Thành, anh đã được chuyển lên BV Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 20 sáng cùng ngày, xe cứu thương do tài Phượng điều khiển chở theo bệnh nhân Nguyên bị gãy chân lên TP.HCM để cấp cứu. Trên xe còn có nhân viên y tế Nga và chị Ánh, người nhà bệnh nhân đi theo. Khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, theo hướng từ Dầu Giây về TP.HCM, khi đến gần trạm thu phí thuộc huyện Long Thành thì bất ngờ đâm vào xe bồn phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế Phượng tử vong còn ba người đi cùng bị thương nặng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Ảnh do ban quản lý đường cao tốc cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.