Xe buýt khổ về quy định ‘bằng to lái xe to’

(PL)- Hoạt động của xe buýt đang bị vướng bởi quy định, phân biệt giữa các thành phần kinh tế… nên khó đổi mới nâng chất phục vụ người dân.
Những ngày qua các doanh nghiệp xe buýt thiếu trầm trọng lái xe đúng hạng bằng, nhất là với loại xe 55 chỗ (ngồi và đứng). Lâu nay, Sở GTVT cho phép các lái xe có bằng lái hạng D được lái xe đến 30 chỗ ngồi (không tính chỗ đứng); hạng E được lái xe trên 30 chỗ ngồi (không tính chỗ đứng) nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của xe buýt.

Các quy định về chính sách đầu tư lại cản trở xe buýt đổi mới tăng chất lượng phục vụ người dân. Ảnh: LĐ

Nhưng đầu năm 2015, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng xe buýt là đặc thù nên chỉ tính chỗ ngồi là chưa đúng. Đơn cử xe buýt B55 thì phải có bằng lái hạng E mới phù hợp. Mặc dù ý kiến này là phát ngôn trên báo chí song lại xuất phát từ một lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đã đủ làm cho các hãng xe buýt và Sở GTVT bối rối… Điều này cũng gây nhiều thắc mắc. Như tại sao từ sau năm 2000 đến nay khi xe buýt phát triển rộng ở các tỉnh, thành và sự nở rộ của xe giường nằm mà không có quy định cụ thể về hạng bằng tương ứng (với loại xe buýt vừa có chỗ đứng, vừa có chỗ ngồi hoặc với xe giường nằm, ghế ngồi). Theo một chuyên gia đăng kiểm, việc lấy số chỗ ngồi xếp hạng bằng lái là không còn phù hợp. “Trước sự phát triển đa dạng của các loại xe, với nhiều tiện ích (ngồi, nằm, đứng) và mục đích sử dụng thì Bộ GTVT cần sớm có quy định kích thước xe, khoảng cách từ trục trước đến trục sau... làm căn cứ cho lái xe được sử dụng bằng hạng nào thì mới hợp lý. Bản chất của hạng bằng lái là tính cho xe to hay nhỏ chứ không phải theo số chỗ ngồi, đứng” - vị này nói.

Trong một tình huống khác, cuối tháng 1-2015, Bộ GTVT có hướng dẫn không cho xe buýt chạy hợp đồng. Từ đó, đầu tháng 2-2015, Sở GTVT thông báo ngưng cấp phù hiệu hợp đồng cho xe buýt. Nhưng Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn phản ánh với Bộ GTVT hiện có 400 xe buýt có tham gia chạy hợp đồng giải tỏa khách tại các bến xe vào các ngày lễ, tết. Vậy là sau đó Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường lại có một văn bản ngược với hướng dẫn trước đó của chính bộ này. Cụ thể, văn bản mới đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở GTVT cấp phù hiệu xe hợp đồng cho 400 xe buýt trên. Điều này đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đơn vị xe buýt.

1.680 là số xe buýt TP.HCM dự kiến thay thế cho các xe cũ, được thực hiện từ năm 2014-2017. Nhưng hiện chưa chủ xe nào mua theo dự án mới bởi nhà đầu tư phải trả trước 30% giá trị xe, trong khi trước đây người mua không phải trả trước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.