Xe buýt cho nữ giới: Lại một đề xuất trên trời?

(PLO) -Trên các xe buýt công cộng nên lắp thêm camera để ngăn chặn việc quấy rối tình dục đối với phụ nữ. Tài xế lái xe cũng cần được trang bị thêm micro để họ nhắc nhở người dân thể hiện ứng xử văn hóa tốt đẹp khi lên xe.

Tại cuộc họp ngày 23-12, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) nghiên cứu thí điểm tuyến xe buýt dành riêng cho phụ nữ. Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội cũng cho biết TP Hà Nội đã chính thức có văn bản quyết định tổ chức xe buýt dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Hiện Sở GTVT đang phối hợp với Transerco tiến hành các công việc cần thiết để tuyến xe buýt dành cho phụ nữ bắt đầu chạy từ ngày 5-1-2015.

Được biết, chủ trương này đưa ra sau khi Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam công bố kết quả khảo sát trong một hội thảo, 31% nữ sinh từng bị quấy rối trên xe buýt, 20% người chứng kiến trẻ em gái bị quấy rối tình dục trên xe buýt nhưng không hành động gì.

Theo bà Phạm Thị Minh Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển (CGFED) thì hội thảo đó không phải tập trung vào vấn đề quấy rối tình dục trên xe buýt. “Các thông điệp chúng tôi hướng tới là xây dựng thành phố an toàn và thân thiện dành cho trẻ em gái, bao gồm nhiều vấn đề trong đó có giao thông và các phương tiện công cộng. Mục đích nhằm có thêm những phương tiện giao thông an toàn và thân thiện hơn cho phụ nữ và trẻ em gái” - bà Hằng nói.

Khi được hỏi về ý tưởng của Hà Nội, với quan điểm cá nhân, bà Hằng cho rằng “dường như không cần thiết, không đến mức phải có một tuyến đường riêng như vậy”.

Tuy nhiên, trao đổi trên Chất lượng Việt Nam, ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho rằng, có lẽ trong lúc nhất thời bức xúc nên ông Hùng đưa ra ý kiến đó. "Tôi khẳng định lãnh đạo Hà Nội không có chủ trương làm một số tuyến xe buýt để phục vụ riêng hành khách nữ giới", ông Long nói.

Ông Long nhấn mạnh, Hà Nội không thể thực hiện được việc đó. Theo ông, chủ trương, phải xuất phát từ thực tiễn. Thực tiễn ở Hà Nội không có chuyện quá nhiều phụ nữ bị “này nọ” khi đi xe buýt như một số báo phản ánh.

Trong khi lãnh đạo Hà Nội còn đang “chỏi nhau” về chuyện có hay không có chủ trương một tuyến xe buýt riêng dành cho giới nữ thì độc giả đã đồng loạt phản ứng theo chiều hướng phản đối!

“Lại một đề xuất trên trời”, “Một đề xuất vớ vẩn nhất mà mình từng nghe”, nhiều bạn đọc đã lên tiếng như vậy. Bạn đọc Nguyễn Văn Lai kêu lên: Hết cách rồi sao? Chắc lại muốn trở nên nổi tiếng nhất thế giới đây”. Còn bạn đọc Vũ Hà Hải lo ngại: “Người nước ngoài sẽ nghĩ thế nào về Việt Nam? Việc này chỉ làm xấu hình ảnh Việt Nam”.

Bạn đọc Phạm Kim Thành hơi tự ái: “Thứ nhất, tôi thấy tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt nói chung, nơi công cộng ở nước ta không đến mức phải làm như vậy (tôi không có ý nói chờ đến lúc báo động mới làm). Thứ hai, dân ta còn tốt lắm. Tôi cũng nhiều lần đi xe buýt và nhiều lần được các bạn trẻ tự nguyện nhường chỗ ngồi. Làm như vậy là đánh mất đi lòng tự tôn dân tộc. Thứ ba, không hề làm hài lòng các bạn trẻ đang yêu nhau, làm khó cho những đôi, những nhóm bạn thân. Cái cần làm hiện nay là làm tốt công tác quản lý Nhà nước và tuyên truyền pháp luật”.

Không chỉ phản đối, bạn đọc còn hiến kế cách thực hiện để giảm thiểu tình trạng quấy rối tình dục, nếu có, trên các tuyến xe buýt. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân. Phụ nữ và trẻ em gái phải lên tiếng nếu chẳng may bị quấy rối tình dục.

Bạn đọc Huyen Nguyen đề xuất, trên các xe buýt công cộng nên lắp thêm camera để dễ bề quan sát. Tài xế lái xe cũng cần được trang bị thêm micro để họ nhắc nhở người dân thể hiện ứng xử văn hóa tốt đẹp khi lên xe.

"Sao không có phương án dành riêng ghế cho phụ nữ nhỉ, rồi phụ nữ lên xuống xe trước, đàn ông lên xuống xe sau. Phương án này thấy văn minh lịch sự hơn", bạn đọc Hải Dương nhắn nhủ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.