Xe biếu tặng: Hải quan và Công an đang điều tra nhưng chưa có kết quả

(PLO)- Nhiều hãng xe do bán được ít tại thị trường Việt Nam nên không lập đại lý. Vì vậy nhiều doanh nghiệp mua xe theo hình thức biếu tặng và nhà nước không thất thu thuế trong việc này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-6, sau khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan kết thúc phần trả lời chất vấn, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

ĐB Trần Hồng Nguyên (Bình Thuận) dẫn việc báo chí vừa qua nêu vấn đề về nhập xe biếu tặng. ĐB Nguyên cho rằng: quan điểm và dư luận nói việc nhập xe biếu tặng thực chất là cách để trốn thuế. ĐB Nguyên hỏi Bộ trưởng Hồ Đức Phớc về tiến độ kiểm tra, xử lý cũng như quan điểm của mình về vấn đề này.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay: Xe biếu tặng có nguyên do từ quy định các hãng xe nước ngoài phải đặt đại lý ở Việt Nam và việc mua các loại xe này phải thông qua đại lý. Tuy nhiên, nhiều hãng xe “đặc thù” do bán được số lượng ít tại thị trường Việt Nam nên họ không đặt đại lý.

“Lợi dụng lỗ hổng này, các doanh nghiệp chuyển sang hình thức xe biếu tặng. Xe biếu tặng, theo quy định hiện hành không được giảm, miễn bất cứ loại thuế nào, từ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 8-6. Ảnh VGP

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 8-6. Ảnh VGP

Theo Bộ trường, vừa qua, khi báo chí nêu vấn đề này thì Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra. Thực tế là có việc doanh nghiệp nhập xe biếu tặng kê khai giá thấp, nhưng hải quan đã căn cứ theo quy định về bảng thuế các loại xe xác định lại giá trị và truy thu thuế.

Vẫn theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an điều tra, kiểm tra việc này.

Bộ trưởng cho hay: “Tổng cục Hải quan đã làm việc với Cục cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu nhiều lần và đến nay chưa có kết quả. Nhưng cùng với việc chỉ đạo các cục thuế, hải quan các địa phương kiểm tra, đánh giá thì không phát hiện ra việc thất thu thuế vì các loại thuế đều được nộp đẩy đủ”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói trước Quốc hội.

Trước đó, giữa tháng 5-2022, một số tờ báo đã phản ánh về “đường dây nhập siêu xe biếu tặng”. Theo đó, nhiều doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành đã nhập các loại siêu xe theo diện biếu tặng và có dấu hiệu làm thất thoát thuế.

Hôm 22-5, Tổng cục Hải quan đã tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề này. Số liệu được cơ quan này đưa ra lúc đó cho thấy: từ năm 2016 đến 22-5-2022 có tổng số 3.979 ô tô biếu tặng nhập về Việt Nam. Tổng số thu thuế ô tô biếu tặng (gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng) trong giai đoạn trên đạt 12.644 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.