Xe ben làm rơi bùn đất xuống đường, bị CSGT phạt 2 triệu đồng

(PLO)- Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng PC08 Công an TP.HCM) đã lập biên bản xử phạt hai tài xế xe ben vì chở bùn đất làm rơi vãi xuống đường.
Tối 28-3, khi đang lập chốt xử lý xe ben, xe bồn vào nội thành vi phạm luật giao thông đường bộ thì Đội CSGT Tân Sơn Nhất bất ngờ phát hiện hai trường hợp trên.

Xe ben do tài xế H. điều khiển chở bùn đất nhưng không che bạt. Ảnh: L. THOA

Lúc này, hai xe ben 61C-330.48 và 61C-262.09 nối đuôi nhau, do hai tài xế Đặng Văn P. (31 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Thái Văn H. (34 tuổi, ngụ Long An) điều khiển đang dừng đèn đỏ trên đường Phan Đăng Lưu ở ngã tư Phú Nhuận, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.
Có mặt tại hiện trường, Trung tá Đỗ Trung Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã thấy hai xe này đều chở bùn đất. Xe ben đi trước do tài xế H. điều khiển không có mui, bạt che đậy bùn đất trên xe. Còn xe ben đi sau do tài xế P. điều khiển thì có bạt nhưng không che kín khiến bùn đất rơi vãi xuống đường.

Hai tài xế P. và H. nối đuôi nhau chở bùn đất bị CSGT phạt. Ảnh: L.THOA

Trung tá Hiếu đã ra lệnh dừng xe, tiến đến thông báo vi phạm cho hai tài xế và kiểm tra giấy tờ xe có liên quan.
Tài xế P. phản ứng, cho rằng anh có bạt che đậy bùn đất nên không thể gây rơi vãi. Tuy nhiên, Trung tá Hiếu đã đưa tài xế ra phía sau thùng xe và chỉ cho tài xế P. thấy rằng bạt của anh không che hết bùn đất nên đã rơi xuống đường.
Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai tài xế này với hành vi chở chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi. Mức phạt là 2 triệu đồng.

Tài xế P. cho rằng xe anh có bạt nhưng CSGT đã chỉ ra rằng anh không che chắn hết số bùn đất khiến rơi vãi. Ảnh: L. THOA

Trao đổi với PV PLO.VN, Trung tá Đỗ Trung Hiếu, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết, năm 2018 Đội này phát hiện và xử lý 27 trường hợp chở vật liệu rời, đất cát,... làm rơi trên đường. 4 tháng đầu năm 2019 chỉ mới phát hiện được 2 trường hợp và bây giờ thêm 2 trường hợp nữa.

Đây là vi phạm thường gặp ở khu vực do Đội này quản lý, cùng với các lỗi khác như: chở quá tải, bấm còi hơi trong đô thị.

Theo Trung tá Hiếu, thông thường, khi tuần tra, xử lý ngoài đường, CSGT phát hiện kịp thời những xe ben chở đất nhão rớt xuống đường thì mới xử lý được. Còn các trường hợp tài xế không còn ở hiện trường thì CSGT sẽ thông qua hệ thống camera ở các giao lộ và hệ thống của Trung tâm hầm vượt sông Sài Gòn để phát hiện biển số xe, mời tài xế lên xử lý.
Tuy nhiên, ông cho rằng chỉ có tước bằng lái mới đủ sức răn đe những tài xế này. Vì những xe ben chở chất thải thường chạy ẩu, đua nhau, để làm xong chuyến này còn kịp làm thêm chuyến khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.