Xảy ra hơn 300 vụ cháy chỉ trong tháng 7

(PLO)- Trong tháng 7-2024, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trợ giúp cho hàng trăm người trong các đám cháy thoát nạn an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07, Bộ Công an) cho biết, trong tháng 7, toàn quốc xảy ra 305 vụ cháy, làm chết 19 người, làm bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11 tỉ đồng và 12,2 ha rừng.

Toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm bị thương 3 người, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Cháy vẫn chủ yếu tập trung tại thành thị

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 1.202 lượt phương tiện và 7.536 lượt cán bộ, chiến sĩ, trực tiếp tổ chức chữa cháy và CNCH 316 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Cứu được 117 người, hướng dẫn, trợ giúp cho hàng trăm người bị nạn trong đám cháy thoát nạn an toàn, cứu được một lượng tài sản trị giá 10,5 tỉ đồng. Tìm kiếm được 66 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý. Ngoài ra, Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 89/305 vụ cháy, nổ.

Qua phân tích, đánh giá cho thấy, so với tháng 6-2024 số vụ cháy tăng 16 vụ (+5,5%; 305/289 vụ), thiệt hại về người chết tăng 2 người (+11,7%; 19/17 người), người bị thương giảm 5 người (-33,3%; 10/15 người), tài sản giảm 15,5 tỉ đồng (-58,5%; 11/26,5 tỉ đồng).

So với tháng 7-2023, số vụ cháy tăng 10 vụ (+3,4%; 305/295 vụ), thiệt hại về người chết tăng 7 người (+58,3%; 19/12 người), người bị thương tăng 5 người (+100%; 10/11 người), thiệt hại về tài sản giảm 16,5 tỉ đồng (-59,8%; 11/27,5 tỉ đồng).

pccc-va-cnch.jpg
Cảnh sát PCCC và CNCH được huy động tới dập lửa kho vải ở Bình Tân, TP.HCM hôm 30-7

Theo C07, cháy vẫn chủ yếu tập trung tại địa bàn thành thị với 187 vụ (chiếm 61,3%), nông thôn xảy ra 118 vụ (chiếm 48,7%). Xảy ra 107 vụ cháy nhà dân (chiếm 35,1%); 34 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 11,1%); các loại hình khác đều chiếm dưới 10%, trong đó xảy ra 20 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 6,6%); 5 vụ cháy chung cư (chiếm 1,6%).

Trong số 174/305 vụ (chiếm 57%) đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì có tới 143/174 vụ (chiếm 82,2%) có nguyên nhân cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện; do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 20/174 vụ (chiếm 11,5%); các nguyên nhân khác dưới 10%.

Đáng chú ý trong tháng xảy ra 5 vụ cháy lớn (5/305 vụ cháy), chỉ chiếm 1,6%, gây thiệt hại về tài sản 37,9 tỉ đồng; xảy ra 08 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người (8/305 vụ cháy, chiếm 2,6%), làm 19 người chết.

Các vụ cháy lớn và vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người đang điều tra làm rõ nguyên nhân; 4/5 vụ cháy lớn đã thống kê, báo cáo thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để tiếp tục kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, trong tháng 8-2024, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị… đã đề ra trước đó.

Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội đối với dự thảo Luật PCCC và CNCH. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung dự thảo các Thông tư theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH trong năm 2024. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; duy trì, nhân rộng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”.

Tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC có hiệu lực, đăng tải công đăng tải thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở để xảy ra cháy và trong công tác tổ chức chữa cháy, CNCH…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.