Xây nhà lấn cống thoát nước

Nhiều công trình công cộng như nhà văn hóa, chợ cũng vi phạm.

“Đề nghị UBND phường 2, quận Tân Bình vận động tháo dỡ phần diện tích của Nhà văn hóa khu phố 5 được xây đè lên tuyến cống thoát nước” - Công ty Thoát nước Đô thị TP.HCM kiến nghị trong văn bản gửi các đơn vị liên quan. Theo công ty này, một phần của Nhà văn hóa khu phố 5 (đường Huỳnh Lan Khanh, quận Tân Bình) đã được xây đè lên tuyến cống thoát nước D1000. Điều đó gây khó khăn trong công tác duy tu, bảo dưỡng và làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của khu vực.

Kiểm tra hiện trường, đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận Tân Bình xác nhận nhà văn hóa này xây dựng khi chưa có giấy phép. Tuy nhiên, đại diện khu phố 5 lý giải: Nhà văn hóa chỉ sửa chữa, nâng cấp dựa trên hiện trạng cũ chứ không xây mới.

Xây nhà lấn cống thoát nước ảnh 1

Một phần Nhà văn hóa khu phố 5, phường 2, quận Tân Bình nằm trên cống nước D1000. Ảnh: M.HIẾU

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND phường 2, quận Tân Bình, cho biết: Nhà văn hóa khu phố 5 cũ được xây tạm bợ vào năm 2002, đã xuống cấp nặng. Đầu năm 2013, ban điều hành khu phố cho sửa chữa lại nhưng cũng không đào móng gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước. “Khu phố đã cam kết, nếu sau này đường cống thoát nước bị hư hỏng hay cần nạo vét thì sẽ đồng ý cho đào nền nhà để thi công. Tôi đang xin ý kiến của quận về hướng giải quyết” - bà Thủy nói.

Các vi phạm tương tự đang diễn ra khá phổ biến ở TP. Theo Trung tâm Chống ngập TP.HCM, hiện có hơn 11.000 m cống trên 73 tuyến đường bị xâm phạm, chủ yếu do người dân xây nhà hoặc công trình phụ trên cống và hầm ga. Đáng chú ý là không chỉ nhà dân mà nhiều công trình lớn cũng vi phạm. Cụ thể, một phần chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10 được xây đè trên 724 m tuyến cống D500; một phần chợ Bình Tây, quận 6 xây trên tuyến cống D1200 cùng sáu hầm ga…

“Trung tâm đã gửi văn bản cho các địa phương đề nghị xử lý tình trạng trên nhưng hầu như không có kết quả. Sắp tới, trung tâm sẽ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhanh và triệt để vấn đề này để hệ thống thoát nước phát huy được tối đa công năng, giảm thiểu ngập úng cho TP” - Trung tâm Chống ngập cho hay.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.