Xây kịch bản dời dân khi vỡ hồ thủy điện

(PL)- “Bộ NN&PTNT đang chỉ đạo các chủ đập, hồ thủy điện, thủy lợi trong cả nước phải xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống xấu trước mùa mưa bão.
Đặc biệt, phải có kịch bản xử lý, phương án đảm bảo tính mạng cho người dân ở hạ du khi vỡ đập, hồ”. TS Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM như trên bên lề hội thảo liên quan đến kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho lưu vực sông của tỉnh Quảng Bình vào hôm qua (7-7) tại Hà Nội.

Theo ông Thắng, các sông ở khu vực miền Trung thường ngắn và dốc, trong khi các hồ chứa thủy điện cơ bản không lớn, lại không có dung tích phòng lũ. Do vậy, các chủ hồ này cần nâng cao khả năng quản lý, vận hành và có cảnh báo sớm. Ngoài ra, chủ hồ chứa, đập phải xả lũ sớm để dành dung tích đón lũ. “Nếu hồ xả nước sớm nhưng không có mưa sẽ không có nước phát điện, không có nước tưới tiêu. Tuy nhiên, các ngành cần nỗ lực, trong đó ngành tài nguyên môi trường cần tăng cường thông tin việc dự báo, đặc biệt dự báo mưa để hỗ trợ các hồ chứa miền Trung vận hành ngày càng tốt hơn” - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, kế hoạch đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng hạ du là một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm. Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT và các đơn vị liên quan dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định, yêu cầu các hồ, đập lớn phải xây dựng kế hoạch xả lũ khẩn cấp. Trong kế hoạch đấy phải nêu các “kịch bản” có thể xảy ra, tác động đến đâu và các phương án ứng phó khi trường hợp xấu nhất là vỡ đập xảy ra. Từng đập, hồ đều phải có kế hoạch cụ thể, di dân đến nơi an toàn nhanh nhất. “Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo tất cả các đập, hồ thủy lợi lớn cũng phải làm. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các hồ thủy điện cùng làm” - ông Thắng khẳng định.

Tại hội thảo dự án và báo cáo kế hoạch quản lý lũ tổng hợp cho lưu vực sông của tỉnh Quảng Bình, các chuyên gia Nhật cho rằng ở tỉnh này tỉ lệ hộ nghèo cao, nhiều trường hợp dễ bị tổn thương do sống ở nơi ngập lụt. Họ không sợ lũ song mong muốn bảo vệ được tài sản khi xảy ra ngập lụt. Các chuyên gia đề nghị cần có giải pháp xây nhà cho dân (như nhà nổi) phòng tránh lũ và bảo vệ được tài sản cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.