Xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

(PLO)- Tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, đoàn kết xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-10, tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 462 đại biểu đại diện cho các tập thể, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh.

thi đua yêu nước.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Tấn Đức nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua…

Đại hội sẽ khơi dậy và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cũng theo ông Võ Tấn Đức, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tấm gương "người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030.

thi đua yêu nước 2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn (áp trắng ở giữa) và ông Nguyễn Anh Tuấn (áo xanh ở giữa), Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trao hoa và kỷ niệm chương cho các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh tại Đại hội. Ảnh: VŨ HỘI

Tại đại hội, có 278 điển hình tiên tiến được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Trong đó, 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc được tôn vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lê Trường Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Thi đua yêu nước 6.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VŨ HỘI

Tận dụng thời cơ vàng để bứt phá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, sức mạnh tổng hợp của toàn dân hưởng ứng và tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, đoàn kết xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chí cơ bản thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những ngày qua, cơn bão số 10 (bão Bualoi) kèm theo mưa lớn, sạt lở đất, dông lốc đã gây thiệt hại nặng nề cả người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung. Hiện những nơi bị ảnh hưởng của cơn bão đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng.

thi đua yêu nước 5.jpg
Các đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: VŨ HỘI

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “tương thân, tương ái - lá lành đùm lá rách”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I đã phát động quyên góp, kêu gọi toàn thể đại biểu hưởng ứng, đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.